(HBĐT) - Thời gian qua, cùng với sự phát triển của KT-XH, phong trào TD-TT xã Phúc Tiến (Kỳ Sơn) có bước phát triển mạnh mẽ và toàn diện, thu hút đông đảo người dân tham gia. Anh Đinh Hữu Lim, công chức văn hóa xã Phúc Tiến cho biết: Để thúc đẩy phong trào TD-TT phát triển cả về chất lượng và số lượng, hàng năm, xã xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với đặc thù tuyên truyền về lợi ích, ý nghĩa của luyện tập TD-TT thường xuyên cho nhân dân. Vào các dịp lễ, tết, xã tổ chức các giải thể thao truyền thống như: bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, bóng chuyền, cầu lông...


Đội bóng chuyền nam xã Phúc Tiến tham gia thi đấu tại Giải bóng chuyền nông dân huyện Kỳ Sơn năm 2018.

Thông qua đó đã phát hiện, lựa chọn vận động viên có thành tích xuất sắc vào đội tuyển thể thao của xã để tham gia các giải thi đấu cấp huyện. Đồng thời, xã luôn quan tâm tạo điềukiện đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, sân bãi, phục vụ phong trào luyện tập TD-TT của đông đảo quần chúng nhân dân. Hiện nay, xã có 1 sân vận động trung tâm được đầu tư xây mới theo chương trình nông thôn mới đang trong giai đoạn hoàn thiện và 100% xóm có nhà văn hóa, sân thể thao.

Do làm tốt công tác xã hội hóa nên nhận thức của người dân về tầm quan trọng của TD-TT đối với sức khỏe ngày càng được nâng cao. Tại các địa bàn dân cư, tùy theo từng độ tuổi và sở thích, mỗi người dân đều có thể lựa chọn cho mình hình thức thể thao phù hợp. Tính đến nay, tỷ lệ gia đình thể thao của toàn xã đạt 39%, tỷ lệ người dân thường xuyên tập luyện TD-TT đạt 42%. Một số xóm có phong trào luyện tập thể thao phát triển mạnh như: Đoàn Kết 2, Quyết Tiến…

Bên cạnh đó, số lượng câu lạc bộ thể thao mới được thành lập ngày càng phát triển, vận động viên tham gia nhiều. Hiện tại, 100% xóm đều có đội bóng chuyền mềm, bóng chuyền nam, nữ và thành lập được 4 CLB thể thao gồm: CLB bóng chuyền, bóng chuyền mềm, cầu lông, bắn nỏ, thu hút đông đảo người dân tham gia. Các CLB thể thao được duy trì tập luyện thường xuyên và tổ chức thi đấu giao lưu để cọ xát, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao sức khỏe và tạo không khí phấn khởi sau những giờ lao động vất vả và hơn cả là tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa mọi người trong xã với nhau. Trong đó, bộ môn bóng chuyền là thế mạnh của địa phương, đã đạt nhiều thành tích cao trong các giải thi đấu của huyện nhiều năm liền và có vận động viên Nguyễn Văn Ngàn, Đinh Văn Huy (xóm Quyết Tiến), Nguyễn Quang Thắng, Nguyễn Đức Thể (xóm Đoàn Kết 2) được gọi vào đội tuyển bóng chuyền của huyện. Đoàn thể thao xã Phúc Tiến đã đạt giải B toàn đoàn tại Hội xuân huyện Kỳ Sơn năm 2018 và đội bóng chuyền nam xã đã đoạt huy chương vàng tại Giải bóng chuyền nông dân huyện Kỳ Sơn được tổ chức đầu tháng 9 vừa qua.

Để phong trào TD-TT ngày càng phát triển rộng khắp với mục tiêu khuyến khích rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, thời gian tới, xã Phúc Tiến tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu luyện tập TD-TT. Duy trì các giải thi đấu hàng năm để khuyến khích người dân tham gia rèn luyện thể thao, đồng thời tạo nguồn nhân lực, lựa chọn những vận động viên có năng khiếu tham gia thi đấu các giải do huyện tổ chức.

Hồng Ngọc

 



Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục