(HBĐT) - Ngày 21/11, tại tỉnh Hòa Bình, Sở VH, TT&DL phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao khai mạc môn Xe đạp địa hình, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – thành viên BCĐ Đại hội TTTQ lần thứ VIII, năm 2018; đồng chí Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT.

 


BTC trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia môn xe đạp địa hình.


Các vận động viên thi đấu nội dung cá nhân tính giờ băng đồng nữ.


VĐV đoàn Hòa Bình xuất phát nội dung cá nhân tính giờ băng đồng nam.


BTC trao huy chương cho các vận động viên nội dung cá nhân tính giờ băng đồng nam.


BTC trao huy chương cho các vận động viên nội dung đồng đội tiếp sức băng đồng nam.

Xe đạp địa hình là môn nằm trong chương trình thi đấu 36 môn thi tại Đại hội TTTQ lần thứ VIII, năm 2018. Tham gia giải có 90 vận động viên đến từ 10 đoàn gồm: An Giang, Quân đội, Sơn La, Bình Dương, Lào Cai, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Đồng Tháp và Hòa Bình.

Giải xe đạp địa hình diễn ra trong 3 ngày từ 21-23/11, tại địa điểm đồi ông Tượng (thành phố Hòa Bình). Các vận động viên thi đấu tranh tài ở các nội dung: 4,8km cá nhân tính giờ băng đồng nam – nữ; 3x4,8km đồng đội tiếp sức băng đồng nam – nữ; 25km cá nhân băng đồng Olimpic và đồng đội nữ; 35km cá nhân băng đồng Olimpic và đồng đội nam; cá nhân đổ đèo nam – nữ.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên chính thức thi đấu ở các nội dung 4,8km cá nhân tính giờ băng đồng nữ; 4,8km cá nhân tính giờ băng đồng nam; 3x4,8km đồng đội tiếp sức băng đồng nữ; 3x4,8km đồng đội tiếp sức băng đồng nam. Ở nội dung thi đấu này, dù đường nhỏ, độ dốc cao, nhiều khúc cua gắt, các cua rơ đã thể hiện bản lĩnh, kỹ chiến thuật và có sự bám đuổi nhau trên đường đua về đích với thời gian ngắn nhất.

Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên, BTC đã trao huy chương cho các vận động viên đạt thành tích cao. Nội dung 4,8km cá nhân tính giờ băng đồng nữ, nhất: Đinh Thị Như Quỳnh (Bình Dương), nhì: Bùi thị Quỳnh (Bình Dương), ba: Cà Thị Thơm (Sơn La); nội dung 4,8km cá nhân tính giờ băng đồng nam, nhất: Ngô Hoàng Nhu (Quân đội), nhì: Phùng Văn Lộc (Quân đội), ba: Lê Quốc Vũ (An Giang); nội dung 3x4,8km đồng đội tiếp sức băng đồng nữ, nhất: Bình Dương, nhì: Sơn La, ba: Hà Nội; nội dung 3x4,8km đồng đội tiếp sức băng đồng nam, nhất: Hòa Bình, nhì: Quân đội, ba: An Giang.


Hồng Ngọc

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục