Trước thềm chung kết lượt về AFF Cup 2018, đội khách Malaysia đón tin vui khi sẽ có đội hình mạnh nhất để chuẩn bị quyết đấu với chủ nhà Việt Nam tại sân Mỹ Đình vào ngày 15-12 tới đây.


Đội tuyển Malaysia đã đến Hà Nội, sẵn sàng tái đấu tuyển Việt Nam. (Ảnh: AFF Suzuki Cup)

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn quốc gia Malaysia Bernama, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe xác nhận, hai hậu vệ Aidil Zafuan và Syazwan Andik đã kịp bình phục chấn thương để cùng cả đội di chuyển tới Hà Nội chuẩn bị đá chung kết lượt về.

Hai cầu thủ này không thể ra sân ở trận chung kết lượt đi chứng kiến hai đội hòa 2-2 ở Bukit Jalil, nhưng HLV Tan khẳng định Zafuan và Andik đã sẵn sàng ra sân tại Mỹ Đình. Bên cạnh đó, Harimau Malaya cũng sẽ chào đón sự trở lại của hậu vệ Syahmi Safari sau án treo giò vì nhận một thẻ đỏ trong trận bán kết lượt về với Thái-lan. Như vậy, trong tay HLV Tan Cheng Hoe đang có đầy đủ các quân bài tốt nhất cho chuyến làm khách "chảo lửa” Mỹ Đình. Sự trở lại của các trụ cột nơi hàng thủ cũng giúp Malaysia tăng cường sức mạnh cho tuyến phòng ngự trước trận cầu được dự báo sẽ rất hao sức ở Hà Nội.

"Chúng tôi hy vọng với sự trở lại của bộ ba hậu vệ này, khả năng phòng thủ của Malaysia sẽ tốt hơn. Các cầu thủ Việt Nam có khả năng tấn công nhanh và chớp cơ hội rất tốt, bởi vậy, Malaysia cần hết sức tập trung", vị HLV 50 tuổi chia sẻ trước khi đáp chuyến bay rời Kuala Lumpur tới Hà Nội sáng nay.

Tuy nhiên, ông Tan cũng không loại trừ khả năng sẽ có một vài thay đổi trong đội hình, đặc biệt là ở hàng phòng ngự, sau khi hàng thủ Malaysia đã dễ dàng bị xuyên thủng trong hai tình huống dẫn đến bàn thua ở trận chung kết lượt đi. Chiến lược gia người Malaysia cũng khẳng định, các học trò của mình cũng đã sẵn sàng thích nghi với thời tiết khá lạnh và thỉnh thoảng có mưa ở Hà Nội.

 

Có mặt trong thành phần tuyển Malaysia đến Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá nước này, ông Datuk Hamidin Mohd Amin chia sẻ, cơ hội để tuyển Việt Nam và Malaysia vô địch AFF Cup lần thứ 2 trong lịch sử là ngang nhau.

"Khi chúng tôi chỉ có được kết quả hòa 2-2 với tuyển Việt Nam ở trận chung kết lượt đi, nhiều người nghĩ rằng cơ hội dành cho tuyển Malaysia là rất thấp. Nhưng trong bóng đá, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, cũng giống như khi chúng tôi loại tuyển Thái-lan ở bán kết vậy”, ông Hamidin nói.

"Tôi cho rằng cơ hội đang là 50-50. Tuyển Việt Nam được chơi trên sân nhà nhưng đó cũng có thể là áp lực đối với họ. Các cầu thủ Malaysia đã sẵn sàng để thi đấu tốt”, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia nhấn mạnh.

Trưa hôm nay, toàn bộ thành viên đội tuyển Malaysia đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài để chuẩn bị cho trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 với thầy trò HLV Park Hang Seo. Đội khách sẽ có hai ngày làm quen với thời tiết miền bắc và điều kiện sân bãi, trước khi bước vào trận quyết đấu cuối cùng cho chức vô địch, diễn ra vào lúc 19 giờ 30 trên sân Mỹ Đình tối 15-12 tới.

 

Theo Nhân Dân

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục