Phải đến trận cuối cùng của vòng đấu bảng, thầy trò HLV Park Hang-seo mới thở phào khi giành quyền vào vòng 16 đội. Cùng 3 điểm cùng hiệu số 4-5 với Lebanon, nhưng VN đi tiếp nhờ ít hơn thẻ phạt (VN 5 thẻ vàng còn Lebanon 7 thẻ vàng).


Lebanon (phải) nhường vé vào vòng 16 đội cho tuyển VN vì nhiều hơn 2 thẻ vàng

 

Dẫu biết rằng cánh cửa vào vòng 1/8 của VN rộng mở vì Oman khó thắng Turkmenistan 2 bàn cách biệt và Lebanon rất khó để thắng CHDCND Triều Tiên 4 bàn, nhưng bóng đá vốn tiềm ẩn bất ngờ nên người hâm mộ bóng đá VN ít nhiều cũng khá lo lắng. Khi trận đấu bước qua phút bù giờ, những tưởng Oman phải nhường suất vào vòng 16 đội cho VN bởi họ chỉ dẫn trước Turkmenistan 2-1 cho đến tận những giây cuối cùng trận đấu, thì bất ngờ bàn thắng của Mohammed Al Musalami ghi phút 90+3 đã giúp Oman thắng chung cuộc 3-1. Tỷ số này giúp Oman có 3 điểm và chính thức giành quyền đi tiếp với hiệu số là 4-4.

Oman đoạt vé phút cuối khiến người hâm mộ VN thêm lo lắng bởi chỉ còn trông chờ trận đấu cuối cùng giữa Lebanon gặp CHDCND Triều Tiên.

Nếu Lebanon bất ngờ thắng Triều Tiên 4 bàn cách biệt thì thầy trò HLV Park Hang-seo phải xách va li về nước.

Thế nhưng, rất may cho tuyển VN, dù không còn gì để mất nhưng Triều Tiên đã chơi một trận khá kiên cường để chia tay Asian Cup 2019.

Bàn thắng của Kwang-Ryong Pak mở tỷ số cho Triều Tiên ở phút thứ 9 giúp người hâm mộ bóng đá VN vỡ òa sung sướng, bởi Lebanon khó lòng ghi 5 bàn trong khoảng thời gian còn lại.

Sau khi bị dẫn trước, Lebanon không còn gì để mất đã dốc toàn lực tấn công, nhưng nỗ lực của họ chỉ được đền đáp bằng bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 của Felix Michel ở phút 27 và các pha lập công nâng tỷ số 2-1, 3-1 rồi 4-1 của Hilal El-Helwe (2 bàn) và Hassan Maatouk. Không thắng được Triều Tiên 4 bàn cách biệt, Lebanon phải nhường quyền vào vòng 1/8 cho VN.

Như vậy, VN đã bước qua vòng bảng với tư cách là 1 trong 4 đội hạng ba xuất sắc.

Ở vòng 1/8, VN sẽ gặp Jordan vào ngày 20.1.

Đội trưởng Quế Ngọc Hải: "VN chứng minh tinh thần không bỏ cuộc”

Trước trận gặp Yemen, HLV Park Hang-seo nói với toàn đội "chúng ta vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu thắng trận đấu này. Nên toàn đội phải chiến đấu vì cơ hội đó và cũng vì người hâm mộ VN nữa!”. Chiến thắng trước Yemen không những giúp VN nuôi hy vọng đi tiếp mà còn muốn nhắn gửi đến người hâm mộ rằng chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc, dù cho có bao nhiêu phần trăm cơ hội. Chiến thắng ở đấu trường lớn như Asian Cup sẽ giúp mọi người tự tin và tiến bộ hơn trong tương lai. Chúng tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn trong trận đấu sống còn với Jordan.

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải: "Mong mọi người luôn ủng hộ đội tuyển”

Đây là một trận đấu khó khăn, toàn đội đã cố gắng thi đấu để đạt kết quả tốt. Đây là kết quả chúng tôi mong muốn. Bất cứ bàn thắng nào cũng đem lại nhiều cảm xúc. Thực sự bàn thắng mở tỷ số đã giải tỏa rất nhiều áp lực cho đội bóng. Cám ơn tất cả mọi người, tất cả các đồng đội đã nỗ lực để chúng ta vượt qua Yemen. Tôi chỉ cố gắng chắt chiu cơ hội để giúp một phần cho đội. Gặp Jordan là một trận đấu rất khó, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức, mong rằng mọi người sẽ luôn ủng hộ đội tuyển.

TheoThanhNien

 


Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục