Từ ngày 7 đến 13-3 tới đây, Giải cờ vua quốc tế HDBank lần thứ 9 - năm 2019 sẽ diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, thu hút hơn 300 kỳ thủ hàng đầu trong nước và thế giới tham dự.


Phát biểu tại buổi họp báo ngày 4-3, Phó Chủ tịch Liên đoàn cờ Việt Nam Lê Thành Trung đánh giá cao ý nghĩa của Giải cờ vua quốc tế HDBank sau tám lần tổ chức thành công: "Tính tới mùa giải thứ 9 này, giải đã thu hút hơn 1.400 lượt kỳ thủ đến từ 36 quốc gia thuộc năm châu lục trên thế giới tham gia tranh tài. Qua mỗi năm, giải đấu lại tăng thêm đáng kể về số lượng kỳ thủ cũng như những đột phá mới về chất lượng chuyên môn. Thông qua việc tổ chức giải cờ đỉnh cao, hội tụ các tinh hoa của làng cờ vua thế giới, các VĐV Việt Nam sẽ có thêm nhiều cơ hội cọ xát, nâng cao trình độ với các cao thủ tới từ khắp nơi trên thế giới”.

Phó Chủ tịch Lê Thành Trung cũng vui mừng cho biết thêm, hiện vị thế cờ vua Việt Nam đang xếp ở vị trí khá cao trên bảng xếp hạng thế giới. Trong đó, đội nam hiện xếp thứ 4 châu Á (top 30 thế giới) còn đội nữ xếp ở vị trí thứ 8 thế giới.

Theo thông báo của ban tổ chức, Giải cờ vua quốc tế HDBank 2019 sẽ gồm hai bảng đấu là Masters (bảng kiện tướng) và Challengers (bảng thử thách). Tổng giá trị giải thưởng năm nay lên tới 60 nghìn USD.

Phía chủ nhà Việt Nam sẽ có 161 kỳ thủ tham dự, trong đó phần lớn là những gương mặt trẻ triển vọng, như Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Trần Tuấn Minh, Lê Tuấn Minh, Nguyễn Anh Khôi, Phạm Lê Thảo Nguyên, Võ Thị Kim Phụng hay Hoàng Thị Bảo Trâm,…

Thiếu vắng kỳ thủ Lê Quang Liêm chắc chắn sẽ tác động không nhỏ tới sức hút của giải đấu năm nay. Tuy nhiên, theo Trưởng ban tổ chức giải, Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể Thao TP Hồ Chí Minh Mai Bá Hùng, việc siêu đại kiện tướng số 1 Việt Nam không tham dự sẽ là cơ hội để các kỳ thủ tài năng khác có cơ hội để thể hiện mình tại đấu trường đẳng cấp quốc tế này.


Giải đấu năm nay sẽ thiếu vắng siêu đại kiện tướng số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm.

Bên cạnh đó, 142 kỳ thủ quốc tế thuộc nhiều cường quốc về cờ vua cũng sẽ góp mặt, như Nga, Trung Quốc, Brazil, Đức, Ukraine, Ấn Độ, Philippines, Indonesia,... Ở lần tổ chức thứ 9, Giải cờ vua quốc tế HDBank thu hút nhiều siêu đại kiện tướng quốc tế trong top 100 của thế giới, với hệ số Elo trung bình là 2.314. Những gương mặt đáng chú ý có thể kể tới là Wang Hao (Trung Quốc), Mareco Sandro (Argentina), Demchenko Anton (Nga), Cheparinov Ivan (Geogria), Gukesh Dommaraju (Ấn Độ), Stefanova Antoaneta (Bulgaria), Tokhirjonova Gulrukhbegim (Uzbekistan), Sukandar Irine Kharisma (Indonesia)…

Các đoàn dẫn đầu về số lượng VĐV là Ấn Độ với 58 kỳ thủ, xếp sau lần lượt là Philippines - Trung Quốc (17 kỳ thủ) và Indonesia (10 kỳ thủ). Campuchia, Romania, Hà Lan và Mỹ là những quốc gia sẽ lần đầu góp mặt tại giải đấu này.

Giải cờ vua quốc tế HDBank là giải cờ vua quốc tế thường niên lớn nhất do Việt Nam tổ chức, được Liên đoàn Cờ thế giới (FIDE) công nhận nằm trong hệ thống thi đấu. Giải do Liên đoàn cờ Việt Nam và Ngân hàng HDBank phối hợp tổ chức, dưới sự ủy nhiệm của Tổng cục Thể dục Thể thao.


Theo Nhandan

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục