Vòng loại bảng K sẽ chính thức khởi tranh vào tối nay (22-3) trên sân Mỹ Đình. Nếu như Thái Lan sẽ đối đầu cùng Indonesia thì đội chủ nhà Việt Nam có phần nhẹ nhàng hơn khi tiếp Brunei, đội được xem là yếu nhất bảng.


U23 Việt Nam hướng đến 3 điểm ở trận ra quân. (Đồ họa: HỮU VI)

Lệ thường, gặp những đội được ví là "ngân hàng điểm" như Brunei, các đội không chỉ quyết tâm thắng mà còn thắng cách biệt để lấy hiệu số bàn thắng. Nhưng ở giải lần này, khi quy định không tính trận đấu với đội cuối bảng khi so thành tích đội thứ nhì của 11 bảng để xét 4 đội nhì bảng vào vòng chung kết, nên sẽ có những tính toán khác. Đó là mục tiêu giành 3 điểm là chính, sau đó bảo toàn lực lượng thay vì cố thắng đậm. 

 Xét về lịch thi đấu, Việt Nam có ưu thế khi gặp Brunei ở trận mở màn, trong khi Thái Lan và Indonesia sẽ mất nhiều sức khi so tài với nhau. Câu hỏi lúc này là ông Park sẽ xây dựng sơ đồ nào cho trận ra quân? Bài toán mà ông thầy người Hàn Quốc tìm lời giải bấy lâu là định hình 1 khu trung tuyến thật vững khi mà cả 6 tiền vệ trong tay ông ít nhiều chưa tạo được sự an tâm, kể cả Quang Hải có dấu hiệu quá tải trong thời gian qua. 

 Vốn đã quá tải, thi đấu chưa ấn tượng trong thành phần CLB Hà Nội, nay lại vào vai thủ lĩnh khu trung tuyến đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ không dễ dàng cho Quang Hải. Chút thuận lợi khi trận ra quân gặp đối thủ yếu như Brunei nên cũng là cơ hội cho bộ máy của U.23 Việt Nam khởi động. Quang Hải có thể sẽ đá song song cùng Thanh Bình để hỗ trợ cho Đức Chinh trong vai trò mũi nhọn. Đó cũng là lựa chọn tốt nhất trên hàng công hiện nay. 

Tối nay dự kiến đội chủ nhà sẽ có trận ra quân dễ dàng. Như là một màn khởi động đúng nghĩa trước khi so tài cùng hai đối thủ ngang tài còn lại ở bảng K. Không chỉ là màn làm nóng cho tuyến trên, chuyện tính toán hệ thống phòng ngự cũng sẽ được ông Park cân nhắc về khả năng Đình Trọng có đá chính trong trận này hay không? 

 Cuộc so tài giữa U.23 Việt Nam và U.23 Brunei diễn ra lúc 20 giờ tối 22-3 trên sân Mỹ Đình. Trước đó vào lúc 17 giờ là trận Thái Lan - Indonesia. 

 

                 Theo SGGP

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục