(HBĐT) - Hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào thể dục thể thao (TDTT) quần chúng ở xã Phong Phú (Tân Lạc) phát triển mạnh. Qua đó, góp phần tăng cường sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần của người dân.


Để phong trào TDTT quần chúng phát triển, công tác xã hội hóa phong trào TDTT được đẩy mạnh. Đến nay, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động TDTT được đầu tư xây dựng đồng bộ. 9/9 xóm có nhà văn hóa,sân thể thao đạt tiêu chuẩn theo tiêu chí NTM. Sân thể thao các xóm đáp ứng nhu cầu chơi thể thao của người dân gồm sân bóng chuyền, bóng đá. Năm 2018, từ nguồn xã hội hóa, cấp ủy, chính quyền xã Phong Phúkêu gọi các nhà đầu tư hỗ trợ xây dựng sân bóng đá nhân tạo với tổng kinh phí500 triệu đồng. Việc xã hội hóa hoạt động TDTT góp phần thúc đẩy phong trào TDTT phát triển rộng khắp. Hiện, xã Phong Phú có 9 CLB thể thao, 22 đội bóng chuyền nam, nữ, 10 đội bóng đá. Số người tập luyện TDTT thường xuyên là 1.378 người, có 236 hộgia đình thể thao. Tùy vào niềm đam mê,sở thích, mỗi người lựa chọnmột môn thể thao phù hợp để tập luyện. Bóng chuyền hơi được các cụ người cao tuổi,phụ nữ tích cực tập luyện. Thanh niên chơi bóng đá,bóng chuyền truyền thống.


Chị em phụ nữ xã Phong Phú (Tân Lạc) tập luyện bóng chuyền hơi tại sân UBND xã.

Chị Bùi Thị Minh, Đội trưởng Đội bóng chuyền hơi xóm Đóng chia sẻ: Hàng ngày, vào 17h30, mọi người trong xóm tập trung ra sân nhà văn hóa để chơi thể thao. Thể thao không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe mà còn gắn kết tình làng, nghĩa xóm. Sau mỗi hiệp đấu, chúng tôi ngồi chuyện trò, chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm về nuôi dạy con,việc áp dụng KH - KT trong trồng trọt,chăn nuôi. Trong đội bóng chuyền nữ, nhà ai có việc mọi người lại tới động viên, giúp đỡ.

Vào dịp lễ, Tết, ngày truyền thống của các Hội, đoàn thể như 8/3, 26/3, 2/9…, các Hội, đoàn thể phối hợp với UBND xã tổ chức giải thi đấu thể thao. Qua các giải đấu tạo được không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân. Thông qua việc tổ chức giải, xã lựa chọn những vận động viên xuất sắc để thành lập đội thể thao của xã. Năm 2018, xã Phong Phú tham dự các giải thể thao do huyện tổ chức đạt kết quả cao như: Giải nhì Giải bóng chuyền Hội Người cao tuổi, nhất bóng chuyền nữ Giải cụm 8 xã vùng Thạch Bi. Năm 2019, tại lễ hội Khai Hạ Mường Bi, đội bóng chuyền hơi nữ của xã Phong Phú đoạt giải nhất.

Đồng chí Bùi Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Phong Phú cho biết:Cấp ủy, chính quyền xã Phong Phú luôn xác định tầm quan trọng của thể thao đối với sức khỏe. Thể thao còn góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân. Với những hoạt động phong phú, đa dạng, phong trào TDTT quần chúng lan tỏa tới từng xóm, từng đơn vị, tạo sợi dây liên kết chặt chẽ, kết nối tình đoàn kết trong cộng đồng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, đẩy lùi tệ nạn xã hội. Trong thời gian tới, để phong trào TDTT quần chúng phát triển, xã tiếp tục quan tâm công tác đầu tư cơ sở vật chất, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu tập luyện thể thao của người dân. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực tổ chức các giải thể thao để các xóm giao lưu, tạo khí thế thi đua sôi nổi.


Thu Thủy

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục