Với cú hat-trick bàn thắng của Sterling cùng các bàn thắng của David Silva, Jesus và De Bruyne, Man City đã vùi dập Watford tới 6 - 0 trong trận chung kết cúp FA trên sân Wembley, hoàn tất "cú ăn ba” lịch sử ở mùa giải 2018 - 2019. Với thành tích này, thầy trò HLV Pep Guardiola đã trở thành huyền thoại của bóng đá Anh.


Man City đăng quang ngôi vô địch một cách thuyết phục. Ảnh: AP

Với đội hình chất lượng và mạnh hơn hẳn, Man City đã chủ động chơi dồn ép Watford ngay từ đầu trận. Tuy nhiên đội bóng của HLV Javi Garcia lại là đội có được những tình huống nguy hiểm hơn khiến hàng thủ Man City nhiều phen chao đảo. Đáng chú ý là tình huống Pereyra đối mặt với thủ thành Ederson, nhưng cầu thủ 28 tuổi người Argentina lại không thể thắng được thủ môn của Man City. Cùng với đó, pha để bóng chạm tay của đội trưởng Vincent Kompany bên phía Man City trong vòng cấm đã bị trọng tài chính từ chối thổi phạt đền.

Sau những tình huống không thể tận dụng để có được bàn thắng, Watford đã phải liên tiếp nhận 2 bàn thua trong hiệp 1.

Với 6 bàn thắng trong trận này, Man City cũng phá vỡ kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải của chính mình. Tổng cộng các học trò của HLV Guardiola ghi được 169 bàn trong 61 trận (kỷ lục cũ là 156 bàn).

Bước sang hiệp 2, Watford đã cố gắng vùng lên để tìm kiếm bàn thắng nhưng đều bất thành. Không những thế họ phải nhận liên tiếp 4 bàn thua nữa và đành chấp nhận thua cuộc với tỷ số cách biệt 0 - 6. Cùng với trận thắng 6 - 0 của Bury trước Derby County vào năm 1903, đây là chiến thắng đậm nhất trong lịch sử các trận chung kết Cup FA.

Với chiến thắng kỷ lục trong trận chung kết trước Watford, thầy trò HLV Pep Guardiola đoạt Cúp FA mùa bóng 2018 - 2019. Với danh hiệu này, Man xanh đã đi vào lịch sử bóng đá Anh khi trở thành đội bóng đầu tiên đoạt được cả ba danh hiệu quan trọng nhất của bóng đá Anh là Premier League, League Cup và Cúp FA trong cùng một mùa giải.

Chiến thắng này cũng giúp The Citizens hoàn tất đủ bộ sưu tập các danh hiệu của bóng đá Anh gồm: Premier League (2017 - 2018, 2018 - 2019), League Cup (2017 - 2018, 2018 - 2019), Cúp FA (2018 - 2019) và Siêu cúp Anh (2018).

Dù bị loại ở tứ kết Champions League, thầy trò HLV Pep Guardiola đã có một mùa giải ấn tượng khi họ trở thành đội bóng đầu tiên trong 10 năm qua bảo vệ thành công ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh.

Tính cả Siêu cúp Anh hồi đầu mùa giải, Man City trở thành đội bóng đầu tiên "thống nhất giang sơn” bóng đá xứ sương mù khi giành trọn vẹn 4 danh hiệu của bóng đá Anh trong một mùa giải - Một thành tích vô tiền khoáng hậu.

 

                 TheoBaotintuc

 

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục