Nếu tuyển Việt Nam đánh bại được người Thái còn Curacao hạ gục Ấn Độ, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ gặp đội tuyển đang xếp hạng 82 thế giới ở chung kết.


Huấn luyện viên Remko Bicentini vừa chính thức công bố danh sách sơ bộ gồm 34 cầu thủ đội tuyển Curacao chuẩn bị cho giải đấu giao hữu King’s Cup 2019, sắp diễn ra tại Thái Lan.

Trong danh sách sơ bộ này, Leandro Bacuna, Liandro Martis và Cuco Martina, chính là những cái tên nhận được sự quan tâm của giới truyền thông có các đội tuyển dự giải.

Leandro Bacuna hiện đang khoác áo Cardiff City, đội bóng vừa phải chia tay Premier League mùa này. Trước đó, cầu thủ này cũng từng đầu quân của Aston Villa và Reading.

Ở vòng cuối Premier League, Leandro Bacuna đã góp mặt ở đội hình chính thức của Cardiff trong chiến thắng 2-0 trước Manchester United.

Trong khi đó, Liandro Martis từng được Leicester City chiêu mộ nhưng sau đó đã chuyển sang thi đấu cho Macclesfield Town.


Leandro Bacuna (áo xanh) góp mặt trong trận Cardiff thắng Manchester United 2-0.

Cái tên đáng chú ý còn lại chính là Cuco Martina - người từng thi đấu cho Twente, Southampton trước khi đầu quân cho Everton. Cầu thủ 29 tuổi này được ở Everton cho Stoke City mượn hồi đầu mùa và hiện đang thi đấu cho Feyenoord (theo dạng cho mượn).

Nếu không gặp vấn đề nào về sức khỏe, ba cầu thủ này chắc chắn sẽ sẽ có tên trong bản danh sách chính thức của Curacao hành quân đến Thái Lan tham dự giải King’s Cup 2019.

Tại giải đấu này, độituyển Curacaosẽ đối đầu với đội tuyển Ấn Độ ở trận khai mạc vào ngày 5/6.

Nếu tuyển Việt Nam đánh bại được người Thái còn Curacao hạ gục Ấn Độ, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ gặp đội tuyển đang xếp hạng 82 thế giới ở chung kết.

Khi ấy, các cầu thủ độituyển Việt Namsẽ có cơ hội so tài vớiLeandro Bacuna, Liandro Martis và Cuco Martina của Curacao.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội vào ngày 31/5 và sẽ có 2 ngày tập luyện trước khi sang Thái Lan đấu chủ nhà vào lúc 19 giờ 45 ngày 5/6.



Theo VietnamPlus

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục