Bốn trận bán kết đồng đội nam Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 37 Cúp PetroVietnam - Đạm Cà Mau 2019 được tổ chức vào sáng nay, 22-5, đã xác định hai cặp đấu chung kết.


Trận đấu tại nội dung bán kết đồng đội nam giữa đội Hà Nội T&T và Hà Nội 1. Ảnh: DUY LINH

Trong trận đấu giữa hai đội bóng cùng thành phố, tuyển thủ số một quốc gia Nguyễn Anh Tú xác định chưa thể "gánh team” nên đã bỏ cuộc ở trận bán kết để giữ sức thi đấu đơn và đôi.

Không có Anh Tú, các tay vợt trẻ của Hà Nội như Nguyễn Văn Huấn, Đỗ Quang Thái, Nguyễn Ngọc Sơn đều thua nhanh trước các tay vợt của đội Hà Nội T&T 1. Duy nhất Nguyễn Văn Huấn có được một séc thắng, các tay vợt còn lại của Hà Nội đều thua trắng 0-3. Với kết quả này, đội Hà Nội T&T đã giành quyền vào thi đấu trận chung kết.

Ở cặp bán kết còn lại, đội Hải Dương với ba tuyển thủ quốc gia Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Đức Tuân và Vũ Quang Hiền đang băng nhanh về đích bằng chiến thắng 3-0 trước đội Quân đội 1. Trận chung kết, Hải Dương được xem là ba chọi một vì họ có ba tuyển thủ quốc gia còn đội Hà Nội T&T 1 chỉ có tay vợt trẻ Lê Đình Đức đang đứng ở tốp cuối trong số sáu tuyển thủ quốc gia.

Một lần nữa, các cô gái Hà Nội T&T đã xuất sắc vượt qua bán kết để có mặt trong trận chung kết. Đối thủ của đội Hà Nội T&T là các cô gái đến từ Tiền Giang. Như thường lệ, vận động viên thuận tay trái Trần Mai Ngọc được xếp là tay vợt chủ lực của đội T&T và vào cuộc rất tự tin. Mai Ngọc thắng 2-0 trước Trần Nguyễn Thanh Trúc của Tiền Giang nhưng sự thuận lợi này khiến tay vợt của thủ đô trùng xuống và bị đối thủ lật lại ở ván thứ ba. Được huấn luyện viên Đặng Thành chỉ đạo sát sao, Mai Ngọc thắng nốt séc cuối, qua đó giành thắng lợi chung cuộc 3-1. Nguyễn Thị Phương Linh, tay vợt chơi ấn tượng ở tứ kết đánh trận thứ hai và cũng thắng 3-1 trước Phạm Ngân Giang của Tiền Giang. Tay vợt yếu nhất đội T&T là Thu Hương thi đấu trận thứ ba và thua sát sao 2-3 trước Nguyễn Thu Hoài của Tiền Giang.

 Ở trận đấu thứ tư, Trần Mai ngọc lần thứ hai cầm vợt vào thi đấu và nhờ sức trẻ đã chơi rất hưng phấn để thắng nhanh 3-0 trước Phạm Ngân Giang giúp đội nữ Hà Nội T&T lần đầu giành quyền vào chung kết. Như vậy, sau gần 10 năm đào tạo lứa vận động viên trẻ nhà vô địch SEA Games Vũ Mạnh Cường và đồng nghiệp Đặng Thành đã được "gặt hái mùa quả ngọt” đầu tiên đầy bất ngờ. Ở trận chung kết, các học trò của HLV Vũ Mạnh Cường sẽ đối đấu đội đương kim vô địch TP Hồ Chí Minh. Với đội hình đồng đều nhất với toàn các tuyển thủ quốc gia, đội TP Hồ Chí Minh đã thắng nhanh 3-0 trước đối thủ Công an nhân dân ở bán kết.

19 giờ tối nay, hai trận chung kết đồng đội nam và đồng đội nữ sẽ được tổ chức tại Nhà thi đấu tỉnh Khánh Hòa. Các trận đấu chung kết sẽ được tường thuật trực tiếp trên YouTube.

Ban tổ chức giải cảm ơn Công ty Cổ phần Phân bón Dầu Khí Cà Mau (Đạm Cà Mau) đã đồng hành cùng giải đấu.

 

       TheoNhandan

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục