Chelsea đã lên ngôi Europa League đầy thuyết phục sau khi có chiến thắng hủy diệt 4-1 trước Arsenal ở trận chung kết toàn Anh tại Baku, Azerbaijan.


Chelsea vô địch Europa League 2018-19. (Nguồn Getty Images)

Chelsea đã lên ngôi Europa League đầy thuyết phục sau khi có chiến thắng hủy diệt 4-1 trước Arsenal ở trận chung kết toàn Anh tại Baku, Azerbaijan.

Olivier Giroud, Pedro Rodriguez và Eden Hazard (cú đúp) đã thay nhau lập công để giúp The Blues tránh khỏi cảnh trắng tay ở mùa giải này.

Đây là lần thứ 2 Chelsea giành chức vô địch Europa League, sau khi đã làm được điều tương tự ở mùa giải 2012-13.

Trong khi đó, Arsenal đã khép lại mùa giải mà không có danh hiệu nào, đồng thời cũng tan giấc mơ giành vé tham dự Champions League mùa tới.

Như vậy, ở mùa giải 2019-20, bóng đá Anh vẫn sẽ chỉ có 4 đại diện tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu là Manchester City, Liverpool, Chelsea và Tottenham.

Ở trận chung kết diễn ra rạng sáng nay, cả Arsenal và Chelsea đều nhập cuộc khá thận trọng và không tạo ra được quá nhiều tình huống nguy hiểm trong 45 phút đầu tiên.

Pha bóng đáng chú ý nhất của Pháo thủ chính là cú sút chạm mép trên xà ngang của Xhaka, trong khi phải đến cuối hiệp 1 Chelsea mới khiến thủ thành Pert Cech trổ tài sau 2 pha dứt điểm của Emerson và Giroud.

Tuy nhiên, sang hiệp 2, Chelsea thi đấu tưng bừng hơn và họ liên tiếp có được 3 bàn thắng của Olivier Giroud, Pedro Rodriguez và Eden Hazard.

Phút 49, Giroud bay người đánh đầu rất dũng cảm sau quả tạt của Emerson, ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho The Blues.

Đến phút 60, Hazard có được chuyền thuận lợi để Pedro băng vào dứt điểm 1 chạm bằng chân trái làm bó tay thủ thành Cech, nhân đôi cách biệt cho đội bóng áo xanh.

Chỉ đúng 5 phút sau, Giroud mang về quả penalty cho The Blues sau tình huống bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Hazard đã không quá khó khăn để nâng tỷ số lên 3-0.

Bị dẫn trước 3-0, huấn luyện viên Emery của Arsenal đã quyết định tung Iwobi vào sân để đá thay cho Torreira, và chỉ ít phút sau khi vào sân cầu thủ này đã ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-3 với cú volley đẹp mắt.

Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau, Aubameyang đã khiến mọi hy vọng gỡ hòa của Pháo thủ tan vỡ khi có pha mất bóng đáng trách, tạo điều kiện để Giroud thực hiện đường chuyền cho Hazard ấn định chiến thắng 4-1./.

 

          TheoVietnamplus

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục