Tờ Bangkok Post cho rằng, Thái Lan vốn được coi là "vua" của bóng đá Đông Nam Á, nhưng gần đây các đối thủ trong khu vực, đặc biệt là bóng đá Việt Nam, đang nhanh chóng bắt kịp.


Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan Sirisak Yodyardthai. (Nguồn: Bangkok Post)

Trước ngày khai màn King's Cup 2019, tờ Bangkok Post đã có bài viết nhận định về ý nghĩa và tầm quan trọng của giải đấu giao hữu Cúp nhà vua Thái Lan lần thứ 47 đối với đội bóng nước chủ nhà.

Tờ báo này coi King's Cup là một trong những giải đấu quan trọng nhất của bóng đá Thái Lan, đồng thời kỳ vọng rằng, đây sẽ là dịp để "Đàn voi chiến" chứng tỏ "sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới".

Tác giả bài viết cho rằng, Thái Lan vốn được coi là "vua" của bóng đá Đông Nam Á khi sở hữu hàng loạt danh hiệu SEA Games và AFF Cup, nhưng gần đây các đối thủ trong khu vực, đặc biệt là bóng đá Việt Nam, đang nhanh chóng bắt kịp bóng đá Thái Lan.

Bài viết nêu rõ, "thực tế đang trở nên rõ ràng khi ở vài giải đấu cấp độ trẻ châu Á, bóng đá Việt Nam tỏ ra vượt trội hoặc đánh bại Thái Lan một cách đầy thuyết phục nhờ những chương trình phát triển bóng đá dài hạn và phương pháp đào tạo liên tục hết sức ấn tượng".

Tác giả cũng nhận định, đội tuyển Việt Nam là "đối thủ truyền kiếp" của Thái Lan, đồng thời hối thúc "Đàn voi chiến" nhanh chóng thức tỉnh khi không còn vị trí độc tôn ở Đông Nam Á.

Về lý thuyết, Curacao là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu King's Cup 2019 khi đứng vị trí thứ 82 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), và tiếp theo là đội tuyển Việt Nam đứng thứ 98.

Đội đứng thứ 3 là Ấn Độ, với màn trình diễn đầy mạnh mẽ tại ASIAN Cup 2019 khi giành chiến thắng sốc 4-1 trước Thái Lan ở vòng bảng.

Nước chủ nhà là đội bóng dự King's Cup 2019 có thứ hạng thấp nhất trên bảng xếp hạng FIFA (114).

Tuy nhiên, theo Bangkok Post, thầy trò huấn luyện viên Sirisak Yodyardthai "quyết tâm vô địch lần này", trong đó kỳ vọng được đặt vào chân sút trẻ 16 tuổi Suphanat Muenta - tiền đạo hiện đang khoác áo câu lạc bộ Buriram United và được coi là "niềm hy vọng cho tương lai” của bóng đá Thái Lan.


               TheoHanoimoi

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục