(HBĐT) - Tiền Phong là xã vùng lòng hồ đặc biệt khó khăn của huyện Đà Bắc. Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã luôn nỗ lực vận động, khuyến khích nhân dân hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Tuy nhiên, trước nhu cầu tập luyện thể dục - thể thao (TDTT) ngày càng cao của nhân dân, hệ thống hạ tầng, cơ sở vật chất, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở còn nhiều hạn chế.


Thời gian qua, phong trào TDTT quần chúng xã Tiền Phong có những chuyển biến tích cực. Nhân dân tham gia đầy đủ những giải thể thao do huyện tổ chức và đạt được một số thành tích nổi bật. Tại Giải Bắn nỏ - kéo co – đẩy gậy huyện Đà Bắc năm 2019, xã giành 1 giải nhất môn đẩy gậy nữ, 1 giải nhì môn đẩy gậy nam và 1 giải nhất kéo co nam. Những dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm lớn trong năm, chính quyền xã phối hợp với ban, ngành, đoàn thể tổ chức các giải thể thao như Giải Bóng chuyền mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng ngày 8/3… Các giải thể thao nhận được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của người dân. Nhờ đó nên số người thường xuyên tập luyện TDTT đến nay đạt gần 30%, gần 30% số hộ đạt tiêu chí gia đình thể thao.


Xã Tiền Phong (Đà Bắc) hiện chỉ có 3 xóm có sân bóng chuyền nên đây là môn thể thao được người dân tập luyện đông đảo hơn cả. Ảnh: Người dân xóm Phiếu giao lưu bóng chuyền nữ.

Sau sáp nhập, xã Tiền Phong còn 7 xóm với 2.454 nhân khẩu. Với 7 xóm hiện nay, chỉ 3 xóm có sân bóng chuyền là: Nà Mát, Phiếu, Lựng. Những xóm chưa có sân thể thao, nhân dân chủ yếu tập ở các sân tự phát hoặc tập luyện nhờ trong khuôn viên trường học, cơ quan. Hiện, trong xã chỉ có các sân bóng chuyền. Bóng chuyền là bộ môn thể thao được nhân dân tập luyện đông đảo và yêu thích hơn cả. Toàn xã có 10 đội bóng chuyền nam, nữ.

Đồng chí Bùi Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND xã Tiền Phong cho biết: Phong trào tập luyện TDTT quần chúng của xã đã có chuyển biến tích cực hơn những năm trước. Nhìn chung, hệ thống cơ sở vật chất chưa đủ để đáp ứng nhu cầu tập luyện TDTT ngày càng cao của nhân dân. Một phần do địa hình, quỹ đất của xã hạn chế, kinh phí hạn hẹp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã sẽ quan tâm và chú trọng hơn nữa việc tu sửa, nâng cấp các sân chơi, tiếp tục vận động người dân tham gia hiến đất để xây dựng sân chơi thể thao. Bên cạnh đó, tổ chức nhiều giải thể thao nhằm khuyến khích nhân dân tích cực tham gia tập luyện, qua đó thực hiện tốt hơn phong trào TDTT ở cơ sở. Chính quyền và nhân dân xã Tiền Phong mong muốn nhận được sự quan tâm hơn nữa của Nhà nước, đầu tư kinh phí giúp nhân dân có sân bãi để tập luyện TDTT, rèn luyện sức khỏe, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và tăng tình đoàn kết trong nhân dân, đẩy lùi tai, tệ nạn xã hội.


Linh Nhật


Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục