Giải vô địch cờ vua trẻ toàn quốc năm 2019 diễn ra nhằm tìm kiếm kỳ thủ xuất sắc để tham dự Giải Cờ vua trẻ xuất sắc, dự kiến diễn ra vào tháng 7 tại Hải Phòng. Ngoài ra, những kỳ thủ cũng có cơ hội được tuyển chọn vào đội tuyển trẻ quốc gia tham dự Giải vô địch Cờ vua trẻ thế giới năm 2020 tại Slovevia.


Sáng 30/6, tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Liên đoàn Cờ Việt Nam tổ chức khai mạc Giải vô địch cờ vua trẻ toàn quốc năm 2019.

Giải đấu năm nay có gần 1.300 vận động viên là các kỳ thủ trẻ xuất sắc của hơn 42 đơn vị, tỉnh, thành, ngành như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Thừa Thiên – Huế, Hải Phòng, Quảng Ninh và đơn vị Quân đội…



Các kỳ thủ bắt đầu tranh tài tại Giải cờ vua trẻ toàn quốc năm 2019. (Ảnh:vov.vn)

Bên cạnh đó, giải còn thu hút các Câu lạc bộ, các trung tâm đào tạo cờ là hội viên, thành viên của Liên đoàn cờ Việt Nam… cùng các kỳ thủ trẻ hàng đầu quốc gia như: Nguyễn Lê Cẩm Hiền (Quảng Ninh) 12 tuổi, Nguyễn Thiên Ngân (Thái Nguyên) 14 tuổi, Bạch Ngọc Thùy Dương (TP Hồ Chí Minh) 16 tuổi, Trần Đăng Minh Quang (Bắc Ninh) 14 tuổi, Đào Minh Nhật (Hải Phòng) 15 tuổi, Chu Anh Khôi (Hậu Giang) 6 tuổi… Đây đều là những vận động từng giành nhiều huy chương tại giải trẻ châu Á và Đông Nam Á trong năm 2018.

Các vận động viên sẽ tranh tài ở 4 nội dung thi đấu: Cờ nhanh, Cờ chớp nhoáng Cờ tiêu chuẩn, Cờ truyền thống dành cho các kỳ thủ nam, nữ thuộc các nhóm tuổi 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17 và 20.

Sau lễ khai mạc, nội dung cờ nhanh đã diễn ra và sẽ kéo dài đến ngày 1/7. Tới ngày 2/7, các kỳ thủ sẽ thi đấu nội dung cờ chớp, nội dung cờ tiêu chuẩn sẽ diễn ra từ ngày 3/7 đến ngày 10/7.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức sẽ trao 64 cúp vô địch cho các vận động viên vô địch cá nhân các nhóm tuổi ở cả 4 nội dung.

Giải vô địch cờ vua trẻ toàn quốc năm 2019 diễn ra nhằm cọ sát, nâng cao trình độ cho các kỳ thủ trẻ. Đồng thời, thông qua giải đấu, các kỳ thủ giành giải cao sẽ có cơ hội tham dự Giải Cờ vua trẻ xuất sắc, dự kiến diễn ra vào tháng 7 tại Hải Phòng. Ngoài ra, những kỳ thủ giành Huy chương vàng nội dung cờ tiêu chuẩn cũng có cơ hội được tuyển chọn vào đội tuyển trẻ quốc gia tham dự Giải vô địch Cờ vua trẻ thế giới năm 2020 tại Slovevia.

                                                                                                         Theo báo Đảng Cộng Sản

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục