Trong buổi họp báo vào trưa 14-10, HLV Park Hang-seo đã tỏ ra lo ngại về đối thủ tiếp theo của đội tuyển Việt Nam ở 2 yếu tố. Thứ nhất, Indonesia đang ở thế dựa chân tường nên sẽ đá bằng hết khả năng của mình khi đây cũng là trận thứ 3 họ đá trên sân nhà. Tiếp đến, Indonesia có vừa tăng cường thêm 1 cầu thủ nhập tịch, cho thấy họ hạ quyết tâm rất cao trong trận đấu này.

Ở thể thức đá vòng tròn và bản tính biết người biết ta, ông Park Hang-seo sẽ trở lại với lối đá chắc chắn như trong trận gặp Thái Lan thôi. Vì thế mà ông không ngại khi "nhá” trước là sẽ không điền tên Tuấn Anh vào danh sách thi đấu trận này. Chấn thương của Tuấn Anh tôi nghĩ là có vấn đề, dù không quá nghiêm trọng nhưng vốn đã mổ 2 lần rồi, nên cũng cần phải dưỡng cho cầu thủ trên.

Mới đây Xuân Trường đã chia tay vì chấn thương trong những ngày đầu tập trung ở tuyển, nên những trường hợp như Tuấn Anh lại càng thận trọng hơn. Mặt khác, đá với đối thủ có lối đá thiên về sức như Indonesia, ông Park cũng có những vị trí có thể lấp chỗ của Tuấn Anh.

Với 4 điểm sau 2 trận cùng sự ổn định về lối chơi, tâm lý, Việt Nam rõ ràng ở thế kèo trên trong trận này. Nếu vào "bài” phòng ngự phản công và các chân sút giữ phong độ tốt, Việt Nam có thể hy vọng vào một kết quả tốt. Quan trọng là không nên làm phép so sánh như việc Malaysia và Thái Lan đã thắng Indonesia trên sân của đội này thì chúng ta vẫn có thể, mà hãy xem Indonesia là đội không hề đơn giản. Bóng đá vốn khó nói trước được điều gì, mà hãy luôn thận trọng, đánh giá đúng đối phương để từ đó tìm phương án khắc chế lối chơi của họ.

Dẫn dắt Indonesia là Mc Menemy, cựu HLV đội tuyển Philippines và sau đó có thời gian dẫn dắt Đồng Tâm Long An. Đội bóng này hiện không có điểm nào, nên nếu lại thua trận ở vòng này coi như hết hy vọng đua tranh, thậm chí là vé dự Asian Cup 2023. Bản thân ông Mc Menemy có đến 99% sẽ mất chức nếu Indonesia không thắng được trận này, mà nên nhớ trong CV của các HLV thì việc bị đội bóng thanh lý thường nặng nề hơn nhiều so với việc chủ động ra đi.


Ông Park có nhiều lựa chọn ở đội hình xuất phát. Ảnh: Minh Hoàng

Ở đội tuyển Việt Nam, ngoại trừ sự vắng mặt của Tuấn Anh, ông Park sẽ có đầy đủ lực lượng và sẵn sàng cho trận đấu này. Hàng phòng ngự sẽ khó biến động với thủ môn Văn Lâm cùng bộ 3 trung vệ Ngọc Hải, Tiến Dũng và Duy Mạnh. Tính bất ngờ về mặt đấu pháp thường rơi vào 2 tuyến còn lại, mà trong trận này sẽ là ai thay thế Tuấn Anh và ai sẽ đá chính ở vị trí tiền đạo mũi nhọn. Đá với hàng phòng ngự có thể hình to, khỏe như Indonesia thì mẫu tiền đạo như Công Phượng sẽ khó mà hoạt động. Indonesia hẳn cũng nghiên cứu lối đá lấy Công Phượng làm "chim mồi”, và phía sau Quang Hải, Văn Toàn mới là ngòi nổ chính như trong trận gặp Malaysia vừa qua. Tôi nghĩ trận này khả năng ông Park sẽ trở lại với 1 tiền đạo cắm đúng nghĩa là Anh Đức hay Tiến Linh.

Trận này sẽ rất khó cho tuyển Việt Nam, nhưng nếu như chúng ta đánh giá đúng đối thủ cùng sự tập trung cao độ thì 3 điểm dành cho thầy trò ông Park cũng có khả năng. Indonesia buộc phải đá tấn công, và vào đúng "bài tủ” phòng ngự phản công của ông Park rồi. Tôi đoán tỷ số sẽ là 1-0 cho đội Việt Nam.
*Trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam diễn ra lúc 18g30 ngày 15-10, trực tiếp trên các kênh VTV6, VTVcab, VTC1…

                                  Theo SGGP

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục