Sau ca phẫu thuật được thực hiện bởi các bác sĩ hàng đầu tại bệnh viện ở Hàn Quốc, tiền vệ Lương Xuân Trường đã được chuyển về phòng hồi sức để chuẩn bị cho giai đoạn tập hồi phục kéo dài khoảng 6 tháng.


Xuân Trường được chờ đợi sẽ sớm trở lại sân cỏ

Trước đó, Xuân Trường cùng bố của mình lặng lẽ sang Hàn Quốc để chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Được biết, tiền vệ CLB HA Gia Lai được phẫu thuật tại bệnh viện Inega của thủ đô Seoul (Hàn Quốc).

Đây cũng là bệnh viện tiến hành phẫu thuật cho những tuyển thủ Việt Nam như tiền vệ Tuấn Anh, hậu vệ Vũ Văn Thanh, trung vệ Trần Đình Trọng…

 

Ca phẫu thuật thành công. Các bác sĩ đã nối dây chẳng trước đầu gối cho tiền vệ người Việt Nam. Hiện tại, tuyển thủ người Tuyên Quang đã được đưa về phòng phục hồi và sẽ ở lại Hàn Quốc điều trị đến Tết Nguyên đán. Các bác sĩ cho biết Xuân Trường mất khoảng 6 tháng tập hồi phục mới có thể trở lại sân cỏ.

Toàn bộ kinh phí điều trị chấn thương của Xuân Trường do VFF chi trả tiền bộ, vì cầu thủ CLB HA Gia Lai bị chấn thương trong thời điểm tập trung cùng tuyển Việt Nam.

Trước đó, chấn thương của Xuân Trường gặp phải ở thời điểm chuẩn bị cho trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Xuân Trường tự chấn thương chứ không va chạm với ai.

Ở một diễn biến khác, với trường hợp của Tuấn Anh, bác sĩ Choi thông báo chấn thương của Tuấn Anh không có gì nghiêm trọng và tiền vệ gốc Thái Bình hoàn toàn có thể trở lại để cùng đội tuyển Việt Nam tiếp các đối thủ UAE và Thái Lan trên sân Mỹ Đình vào tháng 11.

Còn với Công Phượng, tiền đạo đang đầu quân cho CLB Sint Truidense cho biết đầu gối trái của anh đã ổn và có thể trở lại tập luyện bình thường cùng đồng đội tại Bỉ sau 2 chuyến bay dài từ Bali đến châu Âu.

Trước đó, Công Phượng không may gặp chấn thương đầu gối khi cùng đội tuyển Việt Nam ra sân khởi động đấu Indonesia.

Theo Dantri.com.vn

Các tin khác


Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Khai mạc Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2024

Tối 11/4, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, Giải bóng chuyền các đội mạnh tranh Cúp Hùng Vương năm 2024 đã chính thức diễn ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục