Tại đêm vinh danh này, ban tổ chức sẽ trao 18 giải thưởng danh giá cho các cá nhân, tổ chức, đội tuyển có thành tích xuất sắc cũng như có nhiều cống hiến cho bóng đá khu vực.



Tuyển Việt Nam với chức vô địch AFF Cup 2018.

Theo VFF, Việt Nam được chọn là nơi tổ chức sự kiện AFF Awards 2019 - Đêm vinh danh những ngôi sao sáng của bóng đá Đông Nam Á diễn ra tối 8/11 tới, tại khách sạn JW Marriott (Hà Nội).

Tại đêm vinh danh này, ban tổ chức sẽ trao 18 giải thưởng danh giá cho các cá nhân, tổ chức, đội tuyển có thành tích xuất sắc cũng như có nhiều cống hiến cho bóng đá khu vực, gồm Giải thưởng: Thiện chí ASEAN; Trọng tài nam, nữ của năm; Cầu thủ trẻ của năm; Cầu thủ Futsal của năm; Liên đoàn của năm; Đội tuyển quốc gia nam, nữ của năm; Huấn luyện viên nam, nữ của năm; Bàn thắng đẹp nhất AFF Suzuki 2018; Đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á; Cầu thủ nam, nữ của năm...

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: Trong những năm gần đây, bóng đá Đông Nam Á đã đạt được những bước tiến mạnh mẽ để tiếp cận gần hơn với sự phát triển chung của bóng đá châu lục và thế giới, đồng thời thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo khán giả hâm mộ.

Với những thành công liên tiếp trong năm 2018 và 2019 như á quân U23 châu Á 2018 của Đội tuyển U23 Việt Nam; lọt vàobán kết ASIAD 18của Olympic quốc gia; vô địch Đông Nam Á 2018 và lọt vào tứ kết Cúp bóng đá châu Á (Asian Cup 2019) của Đội tuyển quốc gia; vô địch Đông Nam Á 2019 của Đội tuyển nữ quốc gia; đoạt vé dự vòng chung kết Futsal châu Á của Đội tuyển Futsal quốc gia đã giúp Việt Nam được đánh giá là lá cờ đầu, niềm tự hào của bóng đá khu vực.

Chính những thành tích trên là lý do giúp Việt Nam trở thành địa điểm lý tưởng để đăng cai tổ chức AFF Awards 2019 - nơi tôn vinh tài năng và những đóng góp của các cá nhân xuất sắc, của các tổ chức thành viên đối với bóng đá Đông Nam Á sau một năm hoạt động.

Các giải thưởng được trao trong đêm vinh danh còn là nguồn động viên, khích lệ khát vọng vươn lên, khát vọng chinh phục và gặt hái thành công trong sự nghiệp thi đấu bóng đá của các thế hệ tiếp nối, vì sự nghiệp phát triển chung của bóng đá khu vực.

Việc được AFF lựa chọn là địa điểm đăng cai tổ chứcAFF Awards 2019là niềm vinh dự đối với bóng đá Việt Nam và cũng là sự ghi nhận vai trò cũng như hoạt động tích cực của VFF trong ngôi nhà chung của bóng đá Đông Nam Á.

Tổng thư ký Lê Hoài Anh nhấn mạnh: Những thành công trong 2 năm vừa qua đã giúp bóng đá Việt Nam có nhiều đề cử tại AFF Awards 2019. Cùng với các ứng cử viên được đề cử đến từ các quốc gia khác, tất cả sẽ đều là những người chiến thắng và xứng đáng được tôn vinh theo cách mà họ đã nỗ lực và cống hiến. Điều này sẽ truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa để thúc đẩy sự phát triển chung của bóng đá khu vực, hướng tới những thành tích cao hơn nữa trong thời gian tới.

Đêm trao giải AFF Awards 2019 sẽ khai mạc lúc 18h30 ngày 8/11/2019 tại Hà Nội với sự góp mặt của đại diện Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, đại diện tới từ các Liên đoàn thành viên; đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam; cầu thủ và huấn luyện viên...


Theo VietnamPlus

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục