Tối 19-11, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), sự xuất sắc của thủ thành Đặng Văn Lâm đã giúp đội tuyển Việt Nam hòa 0-0 trước Thái Lan ở lượt đấu thứ năm vòng loại World Cup 2022, bảng G, khu vực châu Á.

Cả Thái Lan và Việt Nam đều hiểu rõ lối chơi của nhau nên không thăm dò mà cố gắng thể hiện tốt nhất lối chơi của mình. Trong khi các học trò của HLV Park Hang-seo chủ động tổ chức các đường lên bóng nhanh và vây đối thủ ngay từ sân nhà thì Thái Lan cũng chứng tỏ được bản lĩnh của mình. Đội bóng của HLV Nishino cố gắng duy trì khả năng kiểm soát bóng để chờ cơ hội áp sát khung thành đội tuyển Việt Nam.


Quang Hải (đỏ) và các đồng đội có trận hòa khó khăn trước Thái Lan. Ảnh: bongdaplus

Cũng vì vậy, trong nửa đầu hiệp 1, hầu như không có pha bóng đáng kể về khung thành hai đội. Những tình huống nguy hiểm nhất đều đến từ những pha bóng chết. Trong thế trận giằng co như vậy, Thái Lan đã suýt có bàn thắng vào phút 26. Trọng tài cho rằng Văn Hậu phạm lỗi với một cầu thủ Thái Lan trong vòng cấm địa sau tình huống đá phạt góc và cho Thái Lan hưởng đá phạt 11m. Tuy nhiên, thủ thành Văn Lâm đã xuất sắc cản phá cú đá phạt 11m của Therathoon, cứu bàn thua trông thấy cho đội tuyển Việt Nam. 

Đến phút 31, từ tình huống đá phạt góc, Tiến Dũng đã đưa bóng vào lưới Thái Lan. Tuy nhiên, trọng tài lại không công nhận bàn thắng vì cho rằng Văn Hậu phạm lỗi với thủ thành Kawin (Thái Lan). 

Sau tình huống này, thế trận tiếp tục giằng co khi cả hai đội đều thể hiện được lối chơi của mình. 

Ngay đầu hiệp 2, đội tuyển Việt Nam đã tăng tốc nhằm tìm bàn thắng với sự năng nổ và cơ động cùng khả năng xử lý bóng đột biến của Quang Hải. Phút 52, chính Quang Hải đưa bóng vào đúng đà băng xuống của Văn Toàn để cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai có cơ hội dứt điểm thoải mái trong vòng cấm địa. Tuy vậy, cú vô lê của Văn Toàn lại đưa bóng vọt xà. 

Sau tình huống này, Thái Lan đã thi đấu tập trung, không cuốn vào lối chơi tốc độ của đội tuyển Việt Nam. Trong tình thế này, đội tuyển Việt Nam trở lại cách chơi bóng đề cao sự chắc chắn. Còn Thái Lan kiểm soát bóng nhiều hơn, đồng thời chú ý đến những pha nhả bóng cho tuyến hai băng lên dứt điểm. Việc tập trung số đông cầu thủ trước vòng 16m50 đã giúp đội tuyển Việt Nam hạn chế đáng kể miếng đánh này. Phải đến phút 77, Thái Lan mới có thể thoải mái tung ra cú dứt điểm từ xa. Dù vậy, thủ thành Văn Lâm thi đấu tập trung nên cản phá thành công.

Đến phút 80, Thái Lan đã thành công trong pha tấn công trung lộ nhưng lại không thắng được Văn Lâm. Sau đó, Văn Hậu lăn xả để cứu thua trước pha dứt điểm của cầu thủ Thái Lan. 

Hai phút sau đó, sự tập trung đã giúp Văn Lâm cứu thua 2 lần liên tiếp trước những pha dứt điểm hiểm hóc và đầy độ quái của Therathoon cùng Chanathip. 

 Nhận thấy đội nhà bị lép vế, ông Park Hang-seo đã đưa Anh Đức vào sân thay Tiến Linh nhằm gây áp lực mạnh hơn lên hàng phòng ngự của Thái Lan, giảm áp lực cho hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Điều này ít nhiều tạo tác động tích cực vào lối chơi của đội tuyển. 

Đến cuối trận, cả hai đội tiếp tục thi đấu giằng co, chủ yếu tranh chấp ở giữa sân và hầu như không dám mạo hiểm tấn công ồ ạt. Vì vậy, trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0. Trận hòa này giúp đội tuyển Việt Nam vẫn giữ vững ngôi đầu bảng G với 11 điểm trong khi Thái Lan xuống thứ ba với 8 điểm. Ở trận đấu khác diễn ra cùng tối 19-11, Malaysia thắng Indonesia với tỷ số 2-0 để lên vị trí thứ hai với 9 điểm. 

Phải đến tháng 3-2020, đội tuyển Việt Nam mới có trận đấu tiếp theo tại vòng loại World Cup 2022.

Theo Hanoimoi

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục