Với kết quả rất tốt tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có bước thăng tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng của FIFA. Qua đó, tuyển Việt Nam cũng kết thúc năm 2019 với thứ hạng cao nhất trong vòng hơn 20 năm trở lại đây.



Tuyển Việt Nam có thứ hạng cao nhất trong vòng hơn 20 năm trở lại đây trên bảng xếp hạng FIFA. Ảnh: AFC
Trận thắng trước UAE (hạng 67 thế giới, hạng 6 châu Á) ngày 14/11, tuyển Việt Nam được cộng 15,05 điểm, tuy nhiên trận hoà trước Thái Lan ngày 19/11 (vì có thứ hạng thấp hơn là 109 thế giới và 20 châu Á) nên tuyển Việt Nam đã bị trừ bị trừ 1,99 điểm. Nhưng tuyển Việt Nam sẽ được cộng khoảng 13 điểm cùng với số điểm tích lũy tháng trước (1.245) để có 1.258 điểm, chính thức được tăng 3 bậc, từ hạng 97 thế giới trong tháng 10 lên hạng 94 thế giới trong tháng 11. Kết quả này sẽ được FIFA công bố trong tuần tới.

Việc tăng hạng của tuyển Việt Nam một phần đến từ các thất bại của Kyrgyzstan tại Vòng loại World Cup khu vực châu Á và Đảo Cyprus tại Vòng loại Euro 2020.

Với cách tính điểm của FIFA, những trận đấu tại Vòng loại World Cup có hệ số (I) là 25. Do đó, những chiến thắng của tuyển Việt Nam sẽ được cộng thêm số điểm tương đối lớn. Thầy trò HLV Park Hang-seo bỏ lỡ cơ hội áp sát top 90 thế giới khi không thể vượt qua Thái Lan trên sân nhà.

Sau lượt trận ngày 19/11, các đội tuyển sẽ tạm nghỉ, trước khi trở lại thi đấu vào cuối tháng 3 năm sau.

Đây là lần đầu tiên tuyển Việt Nam tiến vào vị trí thứ 14 châu Á (trước đây đã vươn lên vị trí thứ 15 để được xếp vào nhóm hạt giống số 2 chia bảng ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á). Như vậy là tuyển Việt Nam đã có 1 năm thi đấu ấn tượng từ VCK Asian Cup đầu năm cho đến các trận vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Ở khu vực Đông Nam Á, tuyển Việt Nam vẫn giữ ngôi số 1 một cách vững chắc khi bỏ khá xa các đội phía sau là Thái Lan (hạng 113 thế giới) và Philippines (hạng 124 thế giới), Myanmar (hạng 137 thế giới) và Malaysia (hạng 154 thế giới).


                                                 Theo TTXVN

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục