Chia sẻ với báo giới Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo đã tiết lộ mục tiêu của U23 Việt Nam ở vòng chung kết giải U23 châu Á.

Nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết giải U23 châu Á, HLV Park Hang Seo và các học trò đã có chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày ở Hàn Quốc. Mục tiêu của thầy Park là giúp các cầu thủ duy trì thể lực sau chuỗi ngày thi đấu ở SEA Games.

HLV Park Hang Seo đặt mục tiêu khiêm tốn ở giải U23 châu Á - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

HLV Park Hang Seo đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng SEA Games

Sau thành công lớn cùng bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang Seo được kỳ vọng lớn sẽ giúp U23 Việt Nam thi đấu thành công ở giải U23 châu Á. Dù vậy, chia sẻ trước báo giới Hàn Quốc, ông đặt mục tiêu khá khiêm tốn.

HLV người Hàn Quốc chia sẻ: "Việc giành vé dự Olympic 2020 là điều không hề đơn giản. Mục tiêu trước mắt của tôi là giúp đội bóng vượt qua vòng bảng. Hiện tại, nhiều cầu thủ tỏ ra mệt mỏi sau hành trình dài ở SEA Games. Nên chúng tôi tập luyện ở Hàn Quốc chủ yếu để duy trì thể lực và giúp các cầu thủ điều trị chấn thương”.

HLV Park Hang Seo đặt mục tiêu khiêm tốn ở giải U23 châu Á - 2
 

Nhấn để phóng to ảnh

Các tuyển thủ Việt Nam tập luyện ở Hàn Quốc

Được biết, hiện tại, có 3 cầu thủ của U23 Việt Nam vẫn tập riêng là tiền vệ Nguyễn Quang Hải, tiền vệ Nguyễn Trọng Hùng và trung vệ Trần Đình Trọng. Trong đó, Quang Hải và Trọng Hùng đã dính chấn thương trong thời gian thi đấu ở SEA Games. Còn Đình Trọng dính chấn thương đầu gối trước giải đấu.

Khi được hỏi về bí quyết thành công ở Việt Nam, HLV Park Hang Seo chia sẻ: "Bí quyết nằm ở tinh thần Việt Nam. Các cầu thủ thi đấu tự tin và tiến bộ. Họ thi đấu đoàn kết như tập thể đúng nghĩa”.

Trong thời gian tập huấn ở Hàn Quốc, đội U23 Việt Nam sẽ có các trận đấu với CLB của trường Đại học Yeungnam vào ngày 18/12 và gặp đội Busan thuộc K-League 3 vào ngày 21/12. Ở giải U23 châu Á, U23 Việt Nam sẽ nằm chung bảng với Jordan, Triều Tiên và UAE.



Theo Dân Trí

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục