Để chuẩn bị cho trận tái đấu với đội tuyển Việt Nam, hòng tranh ngôi đầu bảng G, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Malaysia nhập tịch cho 2 cầu thủ gốc ngoại, và chờ FIFA phê duyệt hồ sơ của 2 cầu thủ này.

Theo đó, hai cầu thủ gốc ngoại được Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đăng ký nhập tịch là các tiền đạo Guilherme De Paula (gốc Brazil) và Liridon Krasniqi (gốc Kosovo).

Cả hai đều có thể hình rất tốt: Krasnniqi cao 1,88m và De Paula cao 1,85m. Krasnniqi đang khoác áo CLB Kedah và De Paula đang khoác áo CLB Perak, cùng của Malaysia.

Chuẩn bị tái đấu đội tuyển Việt Nam, Malaysia nhập tịch thêm hai cầu thủ - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Chân sút De Paula (gốc Brazil) đang chờ được khoác áo đội tuyển Malaysia, nếu được FIFA duyệt hồ sơ

Báo chí xứ Mã dẫn lời Tổng thư ký FAM, ông Stuart Ramalingam cho biết: "Chúng tôi đã đáp ứng tất cả các yêu cầu của FIFA, hiện chúng tôi chỉ còn chờ phản hồi từ họ”.

Cụ thể, FIFA sẽ rà soát lý lịch của 2 cầu thủ nói trên, xem họ đã từng khoác áo đội tuyển quốc gia hoặc đội tuyển U23 của nước nào hay chưa? Đồng thời sẽ kiểm tra các cầu thủ Guilherme De Paula và Liridon Krasniqi đã đáp ứng các tiêu chí khác liên quan đến chuyện nhập tịch cho cầu thủ gốc ngoại, được FIFA đặt ra hay chưa? - Trước khi đi đến quyết định cuối cùng.

Dù vậy, khả năng các cầu thủ này được khoác áo đội tuyển Malaysia là cực cao, bởi FAM đã nghiên cứu khá kỹ hồ sơ của họ, trước khi đồng ý nhập tịch cho Guilherme De Paula và Liridon Krasniqi, rồi mới chuyển hồ sơ ấy lên FIFA.

Chuẩn bị tái đấu đội tuyển Việt Nam, Malaysia nhập tịch thêm hai cầu thủ - 2
 

Nhấn để phóng to ảnh

Chân sút khác là Krasniqi (gốc Kosovo - cao 1m88) cũng có thể xuất hiện trong trận Malaysia tái đấu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup

Mục đích của phía Malaysia khi nhập tịch cho 2 cầu thủ Guilherme De Paula và Liridon Krasniqi là để tăng cường lực lượng, tranh ngôi đầu bảng G, vòng loại World Cup 2022 – khu vực châu Á, với đội tuyển Việt Nam.

Hiện tại, sau 5 lượt trận, Malaysia có 9 điểm, đứng nhì bảng, kém đội đầu bảng Việt Nam 2 điểm. Đội bóng xứ Mã sẽ có trận quyết đấu với chính đội tuyển Việt Nam vào ngày 31/3 tới đây, trên sân Bukit Jalil (Kuala Lumpur – Malaysia), để phân định ngôi nhất bảng, và có thể là vé vào vòng tiếp theo.

Trước đó, Malaysia sẽ có trận gặp UAE cũng trong khuôn khổ vòng loại World Cup, vào ngày 26/3. Và trước nữa, họ sẽ đá giao hữu với Bahrain vào ngày 21/3.


Theo Dân Trí


Các tin khác


Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Khai mạc Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2024

Tối 11/4, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, Giải bóng chuyền các đội mạnh tranh Cúp Hùng Vương năm 2024 đã chính thức diễn ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục