Đương kim Nhà Vua ATP Rafael Nadal và "Gã tiểu tử ngổ ngáo” Nick Kyrgios đang tiến lại gần với nhau hơn bao giờ hết. Cả hai vừa giành chiến thắng ở vòng 2 để giành quyền vào vòng 3, nơi Nadal sẽ đấu với tay vợt đồng hương Tây Ban Nha là Pablo Carreno Busta, còn Kyrgios đấu với "Tay súng trẻ người Nga” Karen Khachanov. Nếu thắng đối thủ của mình, cả hai sẽ gặp nhau ở vòng đấu thứ 4.


Rafael Nadal

Cuộc đối đầu giữa Nadal và Kyrgios nếu có thể diễn ra ở vòng 4, sẽ là một trong những trận đấu đáng chú ý nhất tại giải Australian Open 2020, dựa trên những ân oán và tranh cãi giữa hai bên trong quá khứ. Cả hai sẽ đối mặt với nhau, nếu vượt qua các "chốt chặn” cũng khá là tên tuổi ở vòng 2, với Nadal là tay vợt đồng hương 28 tuổi đang xếp hạng 30 thế giới - Carreno Busta, còn với Kyrgios, là một đối thủ trẻ cực kỳ nguy hiểm người Nga – Khachanov (hạng 17 thế giới).

Trước đó, trong khi Nadal đánh bại Federico Delbonis (Argentina) sau 3 ván đấu với điểm số 6-3, 7-6 (7-4) và 6-1, "Gã tiểu tử người Úc” gặp không ít rắc rối trước khi vượt qua được tay vợt gạo cội người Pháp Gilles Simon với chiến thắng sau 4 ván đấu có điểm số là 6-2, 6-4, 4-6, 7-5, trong một trận đấu mà cả hai đã tạo rất nhiều tiếng cười cho đám đông khán giả Australia trên khán đài Melbourne Arena vì các động tác bắt chước… phong cách chơi bóng của Nadal.

Đối thủ của Kyrgios ở vòng đấu thứ 3 - Khachanov, tay vợt đồng hương của Daniil Medvedev, vốn phải cần đến 5 ván đấu để vượt qua đối thủ người Thụy Điển gốc Ethiopia Mikael Ymer (năm nay mới 21 tuổi). Cả Khachanov lẫn Ymer đều thắng 176 điểm trong trận kịch chiến dài 4 giờ 34 phút đồng hồ ở Sân đấu số 3, trận đấu kết thúc với điểm số kịch tính 6-2, 2-6, 6-4, 3-6 và 7-6 (10-8) nghiêng về phía của Khachanov. Sao cũng được, Khachanov sẽ sẵn sàng đấu với Kyrgios.
Nên nhớ, trong quá khứ, Khachanov từng đánh bại Kyrgios 6-7 (3-7), 7-6 (7-4) và 6-2 trong lần đối mặt duy nhất diễn ra ở vòng 32 của Cincinnati Masters hồi năm ngoái. Thế nên, tay vợt quê ở Moscow sẽ là một thách thức rất khó nhằn đối với "Niềm hy vọng số 1 của nước chủ nhà”, tay vợt được kỳ vọng sẽ trở thành người Úc đầu tiên giành danh hiệu đơn nam ở đấu trường Grand Slam sau thời của Lleyton Hewitt, tuy vậy luôn phụ sự kỳ vọng của CĐV "Xứ miệt dưới”.

Trong khi Kyrgios có một "thách thức ra trò” ở vòng 3, Nadal có vẻ dễ thở hơn khi chỉ phải đối đầu với một người đồng hương, một đồng đội ở ATP Cup, người mà anh đã thấu hiểu đến từng "chân tơ kẽ tóc”. Nadal từng đánh bại Busta trong cả 4 lần đối mặt trong quá khứ, với các chiến thắng 7-5, 6-3 ở Brazil Open 2015; thắng 6-7 (5-7), 6-3, 6-1 ở Qatar Open 2016; thắng 6-1, 6-4 ở Brazil Open 2016 và thắng 6-2, 2-0 (Busta bỏ cuộc ngay sau đó) ở Roland Garros 2017.
Tuy vậy, tất cả những chiến thắng này đều diễn ra trên mặt sân đất nện, còn ở trận đấu sắp tới tại vòng 3 của Giải Úc mở rộng 2020, Nadal sẽ đối mặt với Carreno Busta lần đầu tiên trên mặt sân cứng, tại Melbourne Park. Và cũng nên nhớ rằng, Nadal vừa trải qua một chấn thương nhẹ ở mắt cá chân trái, sau nỗ lực cứu một pha bóng trong trận thắng Delbonis mới đây. Liệu chấn thương đó có ảnh hưởng đến năng lực tác chiến của anh ở trận đấu vòng 3 sắp tới?

Các kết quả đáng chú ý ở Vòng 2 giải đơn nữ

_Belinda Bencic (Thụy Sỹ) – Jelena Ostapenko (Latvia) 7-5, 7-5

_Donna Vekic (Croatia) – Alize Cornet (Pháp) 6-4, 6-2

_Angelique Kerber (Đức) – Priscilla Hon (Australia) 6-3, 6-2

_Simona Halep (Rumani) – Harriet Dart (Anh quốc) 6-2, 6-4

_Camila Giorgi (Italia) – Svetlana Kuznetsova (Nga) 6-3, 6-1

_Elina Svitolina (Ukraine) – Lauren Davis (Mỹ) 6-2, 7-6 (8-6)


                             Theo SGGP

Các tin khác


Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Khai mạc Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2024

Tối 11/4, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, Giải bóng chuyền các đội mạnh tranh Cúp Hùng Vương năm 2024 đã chính thức diễn ra.

Barca thắng trên sân PSG ở Champions League

Tiền vệ Raphinha lập cú đúp, giúp Barca thắng ngược chủ nhà PSG 3-2 ở lượt đi tứ kết Champions League.

Hàng thủ liên tiếp mắc sai lầm, Dortmund thất bại trước Atletico Madrid

Hàng thủ chơi tệ hại đã khiến Borussia Dortmund để thua sít sao Atletico Madrid với tỷ số 1-2 ở trận lượt đi vòng tứ kết Champions League diễn ra rạng sáng 11/4 (giờ Việt Nam)

Mùa giải V.League 1 - 2024/25 sẽ khai mạc vào tháng 9

Ngày 10/4, theo thông tin từ Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Hội nghị triển khai công tác tổ chức các giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia 2024/25 do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty VPF tổ chức với sự tham gia của 24/25 câu lạc bộ chuyên nghiệp đã đi đến thống nhất phương án khai mạc mùa giải V.League 1 - 2024/25 vào tháng 9 năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục