Phải mất 120 phút thi đấu, Man United mới vượt qua được Copenhagen ở tứ kết Europa League nhờ bàn thắng duy nhất của Bruno Fernandes trên chấm phạt đền để tiến vào bán kết.


Copenhagen khiến MU gặp khá nhiều khó khăn. Ảnh: Eurosports.

Nhập cuộc tốt hơn, MU dễ dàng kiểm soát trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Các cơ hội cũng đến rất sớm với Quỷ đỏ, nhưng các chân sút của họ lại không thể tận dụng thành công.

Phút 21, trọng tài chính Clement Turpin đã cho MU được hưởng quả phạt đền sau một pha tranh chấp trong vòng cấm bên phía Copenhagen. Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ VAR, vị trọng tài này đã xác định Maguire đã việt vị trước đó và thay đổi quyết định của mình.

Đến phút 45, Greenwood dứt điểm đưa được bóng vào lưới Copenhagen, nhưng thêm một lần nữa, sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính xác định Greenwood đã việt vị và không công nhận bàn thắng cho MU.

Hiệp 1 cũng chứng kiến đội bóng Đan Mạch phong tỏa bộ đôi tiền vệ sáng tạo Paul Pogba và Bruno Fernandes bên phía MU rất tốt, khiến hàng tấn công phía trên Rashford - Greenwood - Martial gặp nhiều khó khăn.

Sang đến hiệp 2, HLV Ole Gunnar Solskjaer cho các học trò dâng cao đội hình tấn công dồn dập hơn khiến khung thành Copenhagen liên tiếp gặp sóng gió. Tuy nhiên, trong một ngày may mắn đứng về phía đội bóng Đan Mạch cùng sự xuất thần của thủ môn Johnsson đã giúp họ không phải nhận bàn thua trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu.

Kết quả hòa 0-0 buộc hai đội phải bước vào thi đấu hiệp phụ. Liên tiếp tấn công và sự khác biệt đã được tạo ra. Phút 95, tiền đạo người Pháp Martial có pha đi bóng ấn tượng xộc thẳng vào vòng cấm Copenhagen buộc Bjelland phải phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả penalty cho MU. Từ khoảng cách 11 m, Bruno không mắc bất cứ sai lầm nào mở tỷ số trận đấu.

Bị dẫn bàn, Copenhagen nỗ lực tấn công kiếm tìm bàn thắng nhưng không thể làm được điều mình muốn.

Chú thích ảnh
MU vất vả giành vé vào chơi bán kết. Ảnh: Eurosports.
Chung cuộc, MU giành chiến thắng 1-0 sau 120 phút thi đấu để tiến vào vòng bán kết Europa League để chờ đợi đối thủ tiếp theo của mình từ trận đấu giữa Wolves và Sevilla.

Ở trận đấu cùng giờ, Inter Milan giành quyền đi tiếp với thắng lợi 2-1 trước Bayer Leverkusen. Những người ghi bàn cho Inter là Nicolo Barella và Romelu Lukaku. Kai Havertz là người gỡ lại 1 bàn cho Leverkusen, nhưng điều đó là không đủ cho đại diện nước Đức.

Đội hình xuất phát của 2 đội:
Man United: Romero, Wan-Bissaka, Maguire, Bailly, Williams, Fred, Pogba, Fernandes, Martial, Greenwood, Rashford.
Copenhagen: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen, Zeca, Stage, Biel, Wind, Falk, Daramy.

Theo Báo Tin tức

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục