(HBĐT) - (HBĐT) - Từ tờ mờ sáng, tại sân nhà văn hóa xóm Bãi Khoai, xã Sào Báy (Kim Bôi) đã rộn rã hoạt động thể thao ngoài trời. Môn thể thao mà mọi người dân nơi đây, không cứ nam, nữ, trẻ, già đều yêu thích, tập luyện thường xuyên là bóng chuyền hơi.


Người cao tuổi xóm Bãi Khoai, xã Sào Báy (Kim Bôi) hăng say tập luyện bóng chuyền hơi tăng cường sức khỏe.

Đã ở vào cái tuổi "xưa nay hiếm" nhưng các cụ bà Bùi Thị Trúc, Bùi Thị Thẳm vẫn thường xuyên có mặt trên sân, bởi không cưỡng được sức hút của môn bóng chuyền hơi. Bà Hà Thị Thu, chi hội trưởng chi hội Người cao tuổi (NCT) xóm Bãi Khoai cho biết: Xóm đã thành lập câu lạc bộ (CLB) thể thao bóng chuyền của NCT, thu hút hơn 100 hội viên tham gia. Hầu hết các cụ đều trạc tuổi trên 60, ngoài 70 nhưng khi đã ra sân, tinh thần hăng hái không kém lớp trẻ. Thường thời gian buổi sáng khá thoải mái, nên các cụ chơi bóng từ 5 -7h. Các thành viên chơi và tập luyện tích cực, ai mệt thì nghỉ ngơi, cổ vũ để thành viên khác vào sân... Vì sân nhà văn hóa xóm là địa điểm chung, nên trong xóm thống nhất chia theo thời gian. NCT tập luyện bóng chuyền hơi vào buổi sáng, buổi chiều nhường sân cho các CLB thanh niên, phụ nữ.

Không những phát huy sở trường và được NCT đặc biệt ưa thích, bóng chuyền hơi còn tạo được tinh thần hào hứng đối với lứa tuổi thanh thiếu niên, không thua kém môn thể thao khác như bóng đá, cầu lông. Phong trào tập luyện, chơi bóng chuyền hơi phát triển rộng khắp các xã, thị trấn, từ các bản làng của người Dao xã Bắc Sơn, Vĩnh Tiến, Tú Sơn đến các thôn, xóm, khu dân cư của cộng đồng người Mường xã Vĩnh Đồng, Sào Báy, Nam Thượng, Kim Bôi, thị trấn Bo... Ở nhiều cơ quan, đơn vị cấp huyện, bộ môn này cũng được giới công chức, viên chức, người lao động tập luyện tích cực vào mỗi buổi chiều, sau khi hết giờ làm việc.

Từ năm 2016 đến nay, các giải bóng chuyền hơi do Hội NCT huyện đứng ra tổ chức luôn có sự tham giacủa 200 - 300 vận động viên, chưa kể sự hưởng ứng, cổ vũ của hàng nghìn NCT và Nhân dân. Tại Ngày hội thanh niên bảo Dao diễn ra thường niên vào khoảng quý III hàng năm, thi đấu bóng chuyền là một trong những nội dung được đón đợi nhất, góp phần tăng cường sự kết nối, giao lưu của thanh niên người dân tộc Dao. Gần đây nhất, vào trung tuần tháng 10 vừa qua, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức giải bóng chuyền hơi nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Giải đấu diễn ra thành công, thu hút sự tham gia của công nhân, viên chức, lao động, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh.

Đồng chí Quách Thanh Hà, Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT huyện cho biết: Môn bóng chuyền hơi tuy mới phát triển chưa lâu, nhưng đã tạo thành một phong trào tập luyện mạnh mẽ, rộng khắp nhờ phù hợp với mọi lứa tuổi, không quá đòi hỏi về tốc độ, sức mạnh, lại an toàn. Nhất là với NCT, trung niên, đây là môn thể thao tăng cường sức khỏe, mang lại niềm vui, động lực phát huy tinh thần "tuổi cao, gương sáng", sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc của NCT. Đây đồng thời là sân chơi đoàn kết, giao lưu, góp phần nâng cao thể lực của mọi người dân tham gia hoạt động.

Trong những năm gần đây, nhằm thúc đẩy phong trào Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, khích lệ Nhân dân tham gia tập luyện, ở cấp huyện và cấp xã đã tích cực phát động giải đấu bóng chuyền nhằm tạo cơ hội giao lưu, cọ xát, sân chơi thu hút người dân. Vào dịp lễ hội, các ngày kỷ niệm lớn trong năm, tiêu biểu như lễ hội chùa Chanh, xã Vĩnh Đồng, Ngày hội thanh niên bảo Dao, ngày Quốc tế NCT..., hoạt động thi đấu, giao lưu bóng chuyền hơi diễn ra sôi nổi. Đặc biệt, tại Giải Bóng chuyền hơi trung - cao tuổi lần thứ nhất, năm 2017 do tỉnh tổ chức, huyện vinh dự mang về thành tích giải nhất toàn đoàn. Hầu hết các xã, thị trấn trên địa bàn đều thành lập được CLB bóng chuyền hơi của NCT, nam nông dân, phụ nữ, thanh niên.

 

 

Bùi Minh

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục