(HBĐT) - Tại Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải Việt dã truyền thống huyện Tân Lạc năm 2020, đoàn thể thao xã Ngổ Luông tiếp tục đứng ở ngôi đầu. Tinh thần tập luyện, rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại, lòng đam mê khơi dậy trong mọi tầng lớp Nhân dân đã giúp thể thao vùng cao thêm tỏa sáng.



Cặp vận động viên chú, cháu Bùi Văn Quyn - Bùi Đức Thành đoạt huy chương vàng nội dung nam vô địch, nam trẻ tại Giải Việt dã truyền thống huyện Tân Lạc, năm 2020.

Sinh năm 2008, em Bùi Đức Thành ở xóm Luông Cá là 1 trong 2 vận động viên (VĐV) nhỏ tuổi nhất tại giải lần này. Tự hào hơn, sau những nỗ lực bứt phá thành công, VĐV nhí này đã đem về cho đoàn thể thao xã Ngổ Luông tấm huy chương vàng (HCV) quý giá ở nội dung nam trẻ, cự ly 4 km. Ít ai biết, người "truyền lửa" và định hướng Thành đến với môn việt dã là bố em - ông Bùi Văn Quận, từng là VĐV đẩy gậy nhiều lần giành được thứ hạng cao tại các giải đấu cấp xã, huyện và cấp tỉnh. Một VĐV nữa làm rạng danh dòng họ, gia đình thể thao tiêu biểu là anh Bùi Văn Quyn, em trai VĐV Bùi Văn Quận, tức chú ruột của em Bùi Đức Thành. Anh đồng thời là VĐV hạt nhân của đoàn thể thao xã Ngổ Luông, có thành tích thi đấu đáng nể với không ít lần đoạt HCV nội dung nam chính, nam vô địch Giải Việt dã truyền thống cấp huyện, Giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình. Tại Giải Việt dã truyền thống huyện Tân Lạc lần này, chủ nhân của tấm HCV nội dung nam vô địch, cự ly 6 km cũng không ngoài tầm tay.

Nhiều người ví xã Ngổ Luông là "đất thể thao", bởi nơi đây, hoạt động thể thao quần chúng dường như đã ngấm vào máu thịt. Với môn việt dã, không chỉ có nam VĐV, nhiều nữ VĐV của đoàn thể thao xã cũng là gương mặt xuất sắc trong thi đấu, góp phần mang về thành tích nhất toàn đoàn Giải Việt dã truyền thống huyện Tân Lạc năm 2020. Điển hình là VĐV Bùi Thị Thúy - giải nhất nội dung nữ trẻ, cự ly 3 km; các VĐV: Bùi Thị Thể - giải nhì, Đinh Thị Thắm - giải ba nội dung nữ vô địch, cự ly 4 km... Bên cạnh bộ môn yêu thích là việt dã, những người con ở "đất thể thao" còn dành tình yêu cho các môn thể thao dân tộc (đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co), thể thao hiện đại (bóng đá, bóng chuyền). Tại Lễ hội Khai hạ Mường Bi, nơi diễn ra Giải Bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co huyện năm 2020, đoàn thể thao xã Ngổ Luông giành vị trí nhất toàn đoàn. Nhiều VĐV của xã có thành tích nổi trội trong thi đấu các môn thể thao dân tộc cấp huyện, cấp tỉnh như: Bùi Văn Huynh, xóm Luông Cá, các VĐV: Bùi Văn Thinh, Bùi Văn Cương, Bùi Văn Thông, xóm Luông Dưới...

Anh Bùi Văn Quân, công chức Văn hóa - xã hội xã chia sẻ: Những gương mặt thể thao mang về thành tích cho địa phương đều là nông dân. Ngoài công việc ruộng đồng, thể thao là hoạt động mang tính giải trí, rèn luyện tăng cường sức khỏe, thể lực, giúp người người, nhà nhà thắt chặt thêm tình đoàn kết, tạo khí thế thi đua lao động sản xuất hăng hái hơn. Những năm gần đây, để phát triển phong trào thể dục thể thao trong Nhân dân, cấp ủy, chính quyền xã quan tâm thúc đẩy thông qua việc thường xuyên tổ chức các giải đấu cấp cơ sở, qua đó chọn ra những gương mặt tiêu biểu tham dự các giải đấu cấp huyện, cấp tỉnh. Dành một phần kinh phí hỗ trợ, cũng như có hình thức thưởng "nóng" để góp phần kịp thời động viên, khích lệ VĐV. Từ đây, phong trào tập luyện thể thao tại các xóm diễn ra sôi nổi, rộng khắp. Toàn xã có 857 người tập luyện thể thao thường xuyên, đạt gần 53%.

Bùi Minh


Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục