Gục ngã trước đội tuyển Bỉ tại vòng 5 bảng A2 Nations League 2020 - 2021 diễn ra rạng sáng 16/11, đoàn quân của HLV Gareth Southgate rơi xuống vị trí thứ 3 tại bảng đấu và hết cơ hội giành vé vào chơi vòng chung kết.



Tuyển Bỉ vững vàng ở ngôi đầu bảng. Ảnh: DM

Đội Anh hành quân tới đất Bỉ trong điều kiện khó khăn về mặt lực lượng, nhất là hàng phòng ngự khi vắng cả 3 trung vệ tốt nhất hiện nay là Harry Maguire, Joe Gomez và Conor Coady. Trong khi đó, hậu vệ cánh phải xuất sắc Trent Alexander-Arnold cũng không thể góp mặt. Trước hàng tấn công "khủng" của đội chủ nhà đang sở hữu, việc giữ sạch lưới là điều cực kỳ khó khăn với đoàn quân của HLV Southgate.

Chỉ sau 10 phút bóng lăn, mành lưới của tuyển Anh đã rung lên. Cầu thủ ghi bàn cho tuyển Bỉ là Youri Tielemans - tiền vệ đang chơi ở Ngoại hạng Anh trong màu áo Leicester City. Đến phút 23, lưới thủ môn Pickford lại một lần nữa rung lên sau cú đặt lòng kỹ thuật trên chấm đá phạt của ngôi sao đang khoác áo Napoli (Italy) Dries Mertens.

Sau 2 bàn thua, tuyển Anh tràn lên tìm kiếm bàn thắng. Nhưng phần còn lại của hiệp 1 và hiệp 2 của trận đấu chứng kiến cảnh tấn công trong vô vọng của các học trò HLV Southgate. Rất nhiều cơ hội được tạo ra nhưng các chân sút của đội khách không thể một lần tận dụng được để chuyển hóa thành bàn thắng dù chiến lược gia người Anh thay hàng loạt vị trí, tăng cường cả bộ đôi Jadon Sancho và Dominic Calvert-Lewin để hỗ trợ tấn công.




Tuyển Anh hết cơ hội đi tiếp tại Nations League mùa này. Ảnh: DM

Thất bại trước Bỉ cộng với việc Đan Mạch đánh bại Iceland 2 - 1 ở vòng đấu này, tuyển Anh rơi xuống vị trí thứ 3 tại bảng 2 League A với 7 điểm, mất cơ hội tranh ngôi vô địch Nations League mùa hai của tuyển Anh. Bảng đấu vẫn còn 1 lượt trận chưa đấu, nhưng việc tranh tấm vé duy nhất dự VCK Nations League 2020 - 2021 giờ chỉ còn là chuyện giữa Bỉ và Đan Mạch. Tuyển Bỉ tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng với 12 điểm, Đan Mạch xếp thứ 2 với 10 điểm. Hai đội sẽ đối đầu nhau ở vòng đấu cuối cùng của bảng A2.

              
Theo Báo Tin tức

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục