(HBĐT) - Với 2 bộ môn nổi trội là điền kinh và đẩy gậy, thể thao huyện Đà Bắc quy tụ nhiều gương mặt vận động viên (VĐV) xuất sắc, đem về thành tích cao cho địa phương và tỉnh.



Từ năm 2013 đến nay, Đoàn thể thao huyện Đà Bắc có 6 lần đoạt giải nhất toàn đoàn Giải Việt dã truyền thống cúp Báo Hòa Bình. Ảnh: Đoàn nhận cúp vô địch giải năm 2020.

Có thể điểm mặt hàng chục VĐV gạo cội như VĐV Đinh Thanh Huệ, giáo viên trường THPT Đà Bắc nhiều năm liên tiếp giành ngôi nam vô địch tại Giải Việt dã truyền thống cúp Báo Hòa Bình. Năm 2020, VĐV điền kinh tài năng này tiếp tục giành quán quân nam cự ly 7 km Giải Việt dã truyền thống cúp Báo Hòa Bình lần thứ XXIX; giải nhì bán chuyên nghiệp giải việt dã Báo Tiền Phong. Cũng tại Giải Việt dã truyền thống cúp Báo Hòa Bình, có 2 gương mặt VĐV trẻ, triển vọng Lường Thị Xuân và Lường Thị Sinh, trường TH&THCS Đoàn Kết. Ở lần đầu tiên tham gia giải, cặp VĐV là chị em sinh đôi này đã đoạt giải nhất, nhì nội dung nữ trẻ, cự ly 3 km (Lường Thị Xuân về nhất, Lường Thị Sinh về nhì).

Năm 2020, các VĐV tiêu biểu đại diện cho thể thao của huyện là Bàn Thương An, thị trấn Đà Bắc tham gia thi đấu Giải Vô địch quốc gia Marathon và các cự ly dài "Giải Báo Tiền Phong", mang về thành tích nhì nội dung 10 km. VĐV Xa Thanh Sơn, xã Giáp Đắt giành giải ba, nội dung cự ly 800 m Giải Vô địch điền kinh trẻ và các lứa tuổi trẻ quốc gia. Ở môn thể thao dân tộc đẩy gậy, huyện cũng đứng tốp đầu với nhiều gương mặt tiêu biểu. Đơn cử tại Giải Vô địch bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy tỉnh năm 2020, các VĐV: Lường Văn Qua, xã Tân Minh; Lường Thị Kiều, xã Yên Hòa; Bùi Thị Dung, xã Toàn Sơn; Đinh Như Thuần, xã Tú Lý đều giành giải nhất ở các hạng cân nam, nữ. VĐV Lường Văn Qua, xã Tân Minh từng đoạt huy chương vàng toàn quốc môn đẩy gậy các năm 2018, 2019; ở Giải Vô địch bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy toàn quốc năm 2020, VĐV Lường Thị Kiều, xã Yên Hòa và Đinh Như Thuần, xã Tú Lý đều giành giải nhì...

Theo đồng chí Đỗ Viết Cường, Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT huyện, có những yếu tố quan trọng để thể thao của huyện, nhất là ở bộ môn điền kinh, đẩy gậy chiếm ưu thế, có cả VĐV cấp quốc gia. Trước tiên là đặc thù của địa bàn vùng cao, công việc canh tác nương rẫy hàng ngày của người dân địa phương giúp rèn luyện tốt thể lực. Bên cạnh đó, huyện luôn quan tâm triển khai, tổ chức các giải phong trào ở cấp xã và cấp huyện. Cụ thể, thường xuyên phối hợp với các nhà trường, nhất là ở các điểm vùng cao, vùng sâu, xa, đặt địa điểm xã Giáp Đắt để đầu tư cho thể thao thế mạnh. Đồng thời, có sự động viên, khích lệ bằng vật chất, tinh thần để phát triển, nhân rộng phong trào. Cùng với việc phối hợp, hướng dẫn các xã tổ chức giải, việc đầu tư cho địa điểm cũng là một trong những giải pháp giúp phát hiện, tuyển chọn, nuôi dưỡng các VĐV tài năng, kế cận. Các xã Giáp Đắt, Đoàn Kết và trường học là các đơn vị quan tâm đầu tư tập luyện, cũng như có phong trào điền kinh, đẩy gậy phát triển mạnh.

Quá trình tổ chức giải quy mô cấp huyện, huyện thường xuyên mời các huấn luyện viên, trọng tài của trường Năng khiếu, huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh lên giám sát, tìm nhân tố cho giải thể thao cấp tỉnh. Các giải của ngành Giáo dục, LĐLĐ, Hội Nông dân... cũng trưng tập, bồi dưỡng thêm cho VĐV. Mới đây, Trung tâm VH-TT&TT huyện đã lập danh sách đề nghị Hội Khuyến học huyện khen thưởng học sinh và người có thành tích cao trong lao động, học tập năm 2020. Trong danh sách 49 người được đề nghị, có 38 VĐV thi đấu đạt thành tích cao. Với các giải do huyện tổ chức hàng năm đều có cơ cấu giải thưởng động viên thêm.

Ngoài 2 môn thể thao bề dày thành tích, huyện còn có nhiều triển vọng ở các môn cầu lông, bóng bàn. Hiện có 3 VĐV trẻ tham gia CLB bóng bàn Quân đội, 1 VĐV tham gia đội tuyển trẻ quốc gia. Công tác xã hội hóa đầu tư cho thể thao từng bước đẩy mạnh, đã huy động được một số tổ chức, cá nhân tài trợ tập luyện, thúc đẩy phong trào. Như các ông: Vũ Ngọc Tường, Mai Đình Sáu ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc tự đầu tư cơ sở vật chất (bàn, bóng) không thu tiền để lớp trẻ có điều kiện tập luyện bóng bàn; anh Nguyễn Mạnh Cường, Trung tâm VH-TT&TT huyện mở lớp dạy cầu lông miễn phí...            


Bùi Minh

Các tin khác


Lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam xuất trận

ĐT U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào lúc 22 giờ 30 trên Sân vận động Al Janoub.

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục