(HBĐT) - Ngày 30/10/2017, BTV Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 18 về "phát triển thể thao thành tích cao (TTTTC) tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn 2030”. Nghị quyết được kỳ vọng tạo nên những chuyển biến tích cực đối với TTTTC của tỉnh.


Khắc phục khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, các vận động viên đội tuyển cử tạ tỉnh tích cực luyện tập, chuẩn bị cho những giải đấu sắp tới.

Triển khai thực hiện nghị quyết, công tác đầu tư cơ sở vật chất phục vụ phát triển TTTTC được ưu tiên hàng đầu. Sân vận động tỉnh được đầu tư sửa chữa, nâng cấp, cải tạo đường piste đảm bảo đúng quy chuẩn. Bể bơi tỉnh triển khai thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư bằng hình thức liên doanh, liên kết, hợp tác khai thác, quản lý, sử dụng. Nhà thi đấu thể dục thể thao (TDTT) tỉnh được sửa chữa, nâng cấp với tổng số tiền đầu tư 5,6 tỷ đồng, phục vụ cho nhiều sự kiện thể thao có quy mô khu vực và toàn quốc. Sở VH-TT&DL đã tiến hành khảo sát, thiết kế, lập dự toán, xin chủ trương đầu tư xây dựng đường đua xe đạp địa hình tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế tại phường Dân Chủ (TP Hòa Bình), phục vụ tập luyện, tổ chức các giải đua xe đạp khu vực, quốc gia và quốc tế tại tỉnh, hướng tới đăng cai tổ chức thi đấu môn xe đạp trong chương trình SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam. Công trình TDTT của các huyện, thành phố từng bước được hoàn thiện, đáp ứng một phần nhu cầu tập luyện, tổ chức các hoạt động TDTT của địa phương. Hiện, toàn tỉnh có 13 sân vận động (có 11 sân vận động có khán đài), 44 nhà tập luyện thi đấu thể thao đa năng, 1 bể bơi dài 50 m, 52 bể bơi các loại, 230 sân bóng đá mini, 1.402 sân bóng chuyền, 399 sân cầu lông, 51 sân quần vợt. 

Công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, thi đấu được quan tâm. Đồng chí Nguyễn Công Thành, Hiệu trưởng trường Năng khiếu, huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh cho biết: Giai đoạn 2017 - 2020, trường thực hiện việc đầu tư, phát triển nâng cao chất lượng tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện 7 lớp năng khiếu thể thao gồm các môn: xe đạp, pencak silat, cử tạ, điền kinh, boxing, karate, taekwondo, với tổng số 100 học sinh. Ký hợp đồng với 45 lượt vận động viên (VĐV) TTTTC tập huấn, thi đấu cho đội tuyển của tỉnh. Tổ chức tuyển chọn, huấn luyện 688 lượt VĐV tham gia thi đấu tại 74 giải thể thao khu vực và toàn quốc, giành 263 huy chương (trong đó 89 huy chương vàng, 91 huy chương bạc và 83 huy chương đồng). Đặc biệt, có 19 lượt VĐV được phong cấp kiện tướng, 21 lượt VĐV được phong cấp I quốc gia; 18 lượt VĐV được triệu tập vào đội tuyển xe đạp địa hình quốc gia. VĐV Đinh Văn Linh được triệu tập vào đội tuyển xe đạp Việt Nam tham dự SEA Games 30, năm 2019, tại Philippines. Hàng năm, tỉnh đăng cai tổ chức an toàn, thành công từ 2-3 giải vô địch xe đạp quốc gia. 

Công tác xã hội hóa đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo cho hoạt động TDTT được đẩy mạnh. Bên cạnh vốn đầu tư của Nhà nước, việc huy động các nguồn lực xã hội đã thúc đẩy phong trào phát triển cả về số lượng, chất lượng, nhiều cơ sở kinh doanh thể thao được thành lập, trích nộp ngân sách tỉnh gần 100 tỷ đồng/năm, điển hình như cơ sở kinh doanh thể thao sân golf Phượng Hoàng (Lương Sơn), sân golf Trung Minh (TP Hòa Bình)... Đến nay, tỉnh có 2 liên đoàn được thành lập: Liên đoàn Quần vợt tỉnh thành lập năm 2007, Liên đoàn Kartedo thành lập năm 2017. Nhiều công trình, cơ sở kinh doanh hoạt động TDTT được các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng như bể bơi, sân bóng đá, sân quần vợt, phòng tập gym, yoga, bóng bàn, võ thuật… từng bước đáp ứng một phần tổ chức các hoạt động TDTT và nhu cầu tập luyện của Nhân dân.

Nhìn lại kết quả sau 3 năm triển khai Nghị quyết số 18, đồng chí Hiệu trưởng trường Năng khiếu, huấn luyện và thi đấu TDTT khẳng định: TTTTC của tỉnh đã từng bước phát triển, tiếp cận, đạt được thành tích tại các giải thi đấu trong nước và quốc tế. Tỉnh đã có VĐV được phong VĐV cấp I, kiện tướng cấp quốc gia, được triệu tập vào đội tuyển xe đạp quốc gia, tham dự SEA Games. Đăng cai tổ chức thành công nhiều sự kiện thể thao lớn, tạo tiền đề quan trọng để tiếp tục đăng cai các giải thể thao của quốc gia và môn xe đạp trong chương trình SEA Games tại Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh, nền văn hóa Hòa Bình, nâng cao vị thế của thể thao tỉnh với các tỉnh trong khu vực và cả nước. Những kết quả trên tạo đà thúc đẩy phát triển TTTTC của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.


Dương Liễu

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục