Cựu chủ tịch Barca Josep Maria Bartomeu bị cảnh sát bắt giữ hôm nay 1/3, vì dính líu đến vụ truyền thông bẩn Barcagate.

Theo đài radio Tây Ban Nha SER, Bartomeu cùng cựu CEO Oscar Grau, và Trưởng phòng pháp lý Roman Gomez Ponti bị cảnh sát Catalonia bắt giữ.

Cùng ngày, cảnh sát ập vào trụ sở Barca ở Camp Nou, vào phòng tài chính pháp lý. Cảnh sát còn hỏi những người chịu trách nhiệm ở đó, và triệu tập những người vắng mặt. Vì thế, các nhân viên Barca không thể vào văn phòng làm việc hôm nay.


Bartomeu bị bắt vì nói xấu Pique, Messi, Joan Laporta hay Victor Font. Ảnh: La Mira

Cảnh sát Catalonia đã bắt đầu điều tra vụ Barcagate từ tháng 2/2020. Barcagate ám chỉ chiến dịch truyền thông mà Bartomeu và cộng sự khởi xướng, để hạ thấp uy tín của một số cầu thủ như Gerard Pique hay Lionel Messi. Barcagate bị SER phanh phui từ tháng 2/2020. Theo đó, các lãnh đạo Barca khi đó thuê công ty I3 Ventures để làm truyền thông bẩn. Hợp đồng và các giấy tờ liên quan tới sự việc được lưu trữ ở phòng tài chính pháp lý.

I3 Ventures lập ra những tài khoản mạng xã hội giả mạo, để đăng thông tin sai lệch nhằm hạ thấp các cầu thủ, cựu cầu thủ và ứng viên chủ tịch Barca. Họ còn đăng những tin tức thất thiệt về vợ Messi - Antonella Roccuzzo. Khi đó, sáu thành viên ban lãnh đạo Barca đã phải từ chức vì sự việc, còn Bartomeu, Grau hay Ponti vẫn tại vị.

Ba người này đồng loạt từ chức tháng 10/2020, vì bị hơn 20.000 hội viên chính thức Barca bỏ phiếu bất tín nhiệm. Trước đó, họ chi 1,2 triệu USD mỗi năm, chia thành các hợp đồng nhỏ không quá 240.000 USD để che giấu mục đích.

Bartomeu, Grau và Ponti cũng bị cho là đã tiết lộ hợp đồng gần 700 triệu USD của Messi, nhằm hạ thấp danh dự của đội trưởng Barca. Messi muốn kiện những người để lộ hợp đồng này.

Cuộc bắt giữ Bartomeu và cộng sự diễn ra chỉ sáu ngày trước cuộc bầu cử chủ tịch mới của Barca. Joan Laporta được coi là ứng viên sáng giá đắc cử, sau giai đoạn 2003-2010 làm chủ tịch.


Theo Vnexpress.net

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục