Novak Djokovic chỉ còn cách danh hiệu thứ 9 tại Australian Open sau khi giành chiến thắng chóng vánh trước tay vợt người Nga Aslan Karatsev để ghi tên mình vào trận chung kết.


Djokovic lần thứ 9 vào chung kết Australian Open. (Nguồn: Getty Images)

Novak Djokovic đã dễ dàng ghi tên mình vào chung kết Australian Open 2021 sau khi có chiến thắng 6-3, 6-4 và 6-2 trước "ngựa ô" Aslan Karatsev ở bán kết.

Đây là lần thứ 9 Novak Djokovid góp mặt ở trận đấu cuối cùng tại giải Grand Slam danh giá đầu tiên trong năm.

Ở 8 trận chung kết tham dự trước đó, tay vợt người Serbia đều giành chiến thắng và đang nắm giữ kỷ lục về số lần đăng quang ở giải đấu này.

Đối thủ của anh ở trận chung kết Australian Open 2021 sẽ là tay vợt giành chiến thắng ở cặp bán kết giữa Daniil Medvedev và Stefanos Tsitsipas.

Còn ở nội dung đơn nữ, tay vợt người Nhật Bản Naomi Osaka đã thẳng tiến đến trận chung kết sau khi đánh bại Serena Williams sau hai set đấu với tỷ số 6-3 và 6-4.

Chiến thắng này giúp Osaka cận kề với danh hiệu thứ 2 tại Australian Open sau lần đầu lên ngôi vào năm 2019.


Osaka (phải) đánh bại Serena để vào chung kết. (Nguồn: Getty Images)

Hiện tại, Osaka cũng đang nắm giữ thành tích chưa để thua bất cứ trận đấu nào mỗi khi có mặt ở vòng tứ kết. Trước đó, cô đều đã thi đấu ấn tượng rồi sau đó lên ngôi ở US Open 2018, Australian Open 2019 và US Open 2020.

Ở trận chung kết Australian Open 2021, Naomi Osaka sẽ đối đầu với Jennifer Brady - người đã đánh bại Karolína Muchová ở bán kết còn lại.

Trong khi đó, Serena thêm một lần nữa lỡ hẹn với danh hiệu Grand Slam thứ 24 trong sự nghiệp, kể từ khi lên ngôi tại Australian Open 2017.

Theo TTXVN

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục