(HBĐT) - Sau những giờ làm việc căng thẳng, sân chơi nhà văn hóa trên địa bàn xã Hợp Phong (Cao Phong) lại rộn vang tiếng cười của người dân tham gia luyện tập các môn thể thao bóng đá, bóng chuyền, cầu lông… Việc duy trì rèn luyện đã dần hình thành thói quen, nề nếp, tạo sức lan tỏa đam mê thể thao trong cộng đồng dân cư. Qua đó vừa nâng cao sức khỏe, đồng thời tăng tính đoàn kết, nỗ lực hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH.


Nhân dân xã Hợp Phong (Cao Phong) sôi nổi tham gia giải thi đấu bóng chuyền.

Không khí luyện tập thể thao tại sân chơi nhà văn hóa xóm Quáng Ngoài vào cuối giờ chiều sôi nổi, tập trung đông đảo người dân trên địa bàn lui tới. Không phân biệt tuổi tác, giới tính, ai nấy đều hồ hởi, rèn luyện sức khỏe, giải trí sau những giờ làm việc mệt mỏi. Anh Bùi Trung Dũng, xóm Quáng Ngoài chia sẻ: "Phong trào luyện tập TDTT trên địa bàn xóm đã được duy trì nhiều năm qua. Trong đó, bóng đá và bóng chuyền thu hút đông đảo người dân tham gia luyện tập, bởi đây là môn thể thao mang tính đồng đội và ai cũng có thể chơi được. Người chơi tốt sẽ hướng dẫn, dìu dắt những người mới chơi để nâng cao trình độ. Qua đó duy trì luyện tập mỗi ngày, tạo lực lượng nòng cốt cho đội tuyển của xóm tham gia giao lưu tại các xóm, xã vùng lân cận”.

Không chỉ riêng xóm Quáng Ngoài, phong trào TDTT trên địa bàn xã phát triển rộng khắp, thu hút trên 20% người dân thường xuyên luyện tập hàng ngày. Theo đó, các môn thể thao thu hút đông đảo người dân tham gia rèn luyện như bóng đá, bóng chuyền, chạy việt dã, cầu lông… Các tổ, nhóm, câu lạc bộ (CLB) được thành lập nhằm gắn kết mọi người, tạo sân chơi giúp người dân tham gia giao lưu, cọ xát. Theo thống kê, trên địa bàn xã có 15 sân bóng chuyền, 4 sân bóng đá. Việc duy trì luyện tập các môn thể thao là cơ hội để chính quyền xã và các ban, ngành, đoàn thể tuyển chọn, bồi dưỡng các vận động viên tiêu biểu đại diện cho xã nhà tham gia các giải thể thao do huyện và tỉnh tổ chức.

Đối với các môn thể thao dân tộc, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn thường xuyên duy trì luyện tập nhằm xây dựng lực lượng kế cận, đồng thời giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc truyền thống. Theo đó, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ là những môn thể thao thế mạnh của địa phương. Đặc biệt, môn bắn nỏ đã thành lập được "CLB bắn nỏ Xuân Phong” với lực lượng vận động viên nòng cốt của xã Xuân Phong trước khi sáp nhập. Hiện nay, CLB vẫn duy trì hoạt động hàng tuần, chủ động xây dựng nguồn quỹ để thường xuyên tổ chức các giải thi đấu thu hút các vận động viên đam mê môn bắn nỏ.

Nhằm tạo sân chơi bổ ích cho Nhân dân trên địa bàn, xã đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch tập luyện, tổ chức các giải thi đấu vào các dịp lễ, Tết. Qua đó nhằm tuyển chọn các vận động viên tiêu biểu, duy trì cung cấp 20 - 30 vận động viên tiêu biểu tham gia các đội tuyển thể thao của huyện.

Tuy nhiên, để phong trào TDTT quần chúng phát triển rộng khắp, lan tỏa trong cộng đồng dân cư còn gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi triển khai sáp nhập, toàn xã có 8.833 nhân khẩu, 1.955 hộ sinh sống tại 16 xóm trên địa bàn. Dân cư đông đúc, tuy nhiên, nguồn kinh phí dành cho việc tổ chức các giải thi đấu còn hạn hẹp. Hệ thống sân bãi, cơ sở vật chất còn thiếu thốn không đáp ứng được nhu cầu luyện tập của người dân.

Đồng chí Bùi Quang Bệ, Chủ tịch UBND xã Hợp Phong cho biết: "Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã tăng cường công tác "xã hội hóa" thể thao để huy động các nguồn lực đầu tư, nâng cấp hệ thống cơ sở vật đáp ứng nhu cầu luyện tập thể thao của người dân. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn duy trì việc rèn luyện TDTT nhằm nâng cao sức khỏe, tăng tính đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Chú trọng đẩy mạnh phát triển các môn thể thao thế mạnh như bóng chuyền, bóng đá… Qua đó nhằm tuyển chọn, bồi dưỡng các vận động viên tiêu biểu tham gia các đội tuyển thể thao của huyện tham gia thi đấu tại các giải của tỉnh và khu vực tổ chức.

Đức Anh

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục