(HBĐT) - Ngày 26/4, UBND tỉnh tổ chức họp triển khai phối hợp tổ chức các trận thi đấu bóng đá sân nhà của Câu lạc bộ (CLB) bóng đá Hoà Bình tại Giải Bóng đá hạng Nhì quốc gia 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng BTC địa phương chủ trì buổi họp.


Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh kết luận buổi họp.

Tại hội nghị, các thành viên BTC đã thông qua dự thảo kế hoạch phối hợp tổ chức các trận thi đấu bóng đá sân nhà của CLB bóng đá Hoà Bình tại Giải Bóng đá hạng Nhì quốc gia 2021. Trong đó, nêu rõ nội dung công tác triển khai phối hợp tổ chức thi đấu và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BTC trong công tác chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, điều kiện sân bãi, trang thiết bị chuyên môn phục vụ lễ khai mạc và các trận thi đấu trên sân nhà tại Giải Bóng đá hạng Nhì quốc gia 2021.

Giải Bóng đá hạng Nhì quốc gia 2021 gồm có 14 đội bóng tham được chia thành 2 bảng. Bảng A: Hòa Bình FC, Trẻ SHB Đà Nẵng, Kon Tum, Lâm Đồng, Trẻ Quảng Nam, Hải Nam Vĩnh Phúc, trẻ PVF; Bảng B: Đồng Tháp, Cần Thơ, Bình Thuận, Gia Định, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Nai, Trẻ thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ khai mạc Giải Bóng đá hạng Nhì quốc gia 2021 sẽ được tổ chức tại Sân vận động Hòa Bình và được truyền hình trực tiếp. Ngay sau lễ khai mạc sẽ diễn ra trận thi đấu đầu tiên của giải giữa đội Hòa Bình FC và Hải Nam Vĩnh Phúc. Các trận đấu trên Sân vận động Hòa Bình được diễn ra vào 15h30 các ngày 4/5, 19/5, 24/5, 29/5 và 3/6. 

Phát biểu thảo luận tại buổi họp, các đại biểu cơ bản thống nhất các nội dung, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Đồng thời, tập trung thảo luận các vấn đề về trang trí khánh tiết, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, công tác đảm bảo ANTT, ATGT, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, thiết lập hàng rào an toàn…

Kết luận buổi họp, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh ghi nhận những ý kiến đóng góp của các thành viên BTC và giao Sở VH-TT&DL tổng hợp, chỉnh sửa để xây dựng bản kế hoạch hoàn chỉnh. Đồng thời, đề nghị các thành viên BTC căn cứ nhiệm vụ được phân công để xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết nhằm đảm bảo lễ khai mạc Giải Bóng đá hạng Nhì quốc gia 2021 và các trận thi đấu trên Sân vận động Hòa Bình được diễn ra đảm bảo an toàn. Đối với Sở VH-TT&DL và Công ty CP Bóng đá Hòa Bình cần phối hợp, khớp nối lại các nội dung, chương trình lễ khai mạc, phòng truyền thông tổ chức họp báo sau trận thi đấu đầu tiên. Đối với vấn đề hàng rào an toàn, đề nghị Chủ tịch Công ty CP Bóng đá Hòa Bình liên hệ với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình cam kết sẽ đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối.


Hồng Ngọc

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục