Nỗ lực vượt bậc, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thể có được điểm số trong lần tham dự vòng loại thứ ba FIFA World Cup.


HLV Herve Renard khẳng định tuyển Việt Nam đã thi đấu rất tốt và việc chưa thể có điểm là vì bảng B quá khó khăn.

Trận thua trước Saudi Arabia trên sân Mỹ Đình cũng là trận thua thứ ba với cùng tỷ số 0 - 1 của đội tuyển Việt Nam tại sân nhà. Tuy vậy, những điểm sáng cũng đã xuất hiện khi các cầu thủ thi đấu tự tin trước Saudi Arabia vốn có đẳng cấp cao hơn và nhiều lần tuyển Việt Nam đã tiến rất gần tới bàn thắng.

Phát biểu tại buổi họp báo diễn ra ngay sau trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Saudi Arabia, HLV Herve Renard khẳng định tuyển Việt Nam đã thi đấu rất tốt và việc chưa thể có điểm là vì bảng B quá khó khăn.

Chia sẻ về sức ép mà tuyển Việt Nam tạo ra với tuyển Saudi Arabia, HLV Herve Renard cho biết: 10 phút cuối cùng của trận đấu là thời điểm tuyển Việt Nam dồn sức tấn công, tìm kiếm cơ hội nên sức ép tạo ra cho tuyển Saudi Arabia là rất lớn. Có thể thấy, so với trận đấu lượt đi, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu tốt hơn nhiều.

Trong khi đó, HLV Park Hang-seo cho biết, việc có thể ghi bàn thắng vào lưới Saudi Arabia trên sân khách nhưng lại không thể có được bàn thắng trên sân nhà phần nào cho thấy hiệu suất ghi bàn của đội tuyển Việt Nam chưa tốt. Tuy nhiên, bộ đôi tấn công Công Phượng - Tiến Linh hiện tại đã là sự lựa chọn tốt nhất hiện nay. Trong trận này, cả Công Phượng - Tiến Linh và Văn Toàn (thay Tiến Linh gặp chấn thương) đều đã làm tốt nhiệm vụ.

Sau 6 trận thua liên tiếp tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, việc các học trò nỗ lực từng tình huống, từng trận để giành điểm với tinh thần không bỏ cuộc là điều khiến ông rất cảm kích. Dù thua nhưng qua mỗi trận đấu, đội bóng đều tự tin hơn và năng lực cá nhân cũng đang tốt dần lên. Cùng với khoảng thời gian tập huấn sắp tới, chắc chắn toàn đội sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất bước vào giai đoạn thi đấu tại AFF Suzuki Cup 2021 trong tháng 12.


Theo Baotintuc

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục