(HBĐT) - Tan giờ hành chính, cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Nánh Nghê (Đà Bắc) lại tập trung tại sân chơi trụ sở làm việc để cùng nhau tập luyện, thỏa sức đam mê các môn thể thao. Những tiếng hò reo cổ vũ, khích lệ động viên lẫn nhau lan tỏa tinh thần đoàn kết, tích cực rèn luyện thể dục thể thao (TDTT) theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời góp phần nâng cao sức khỏe, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.



Cán bộ và Nhân dân xã Nánh Nghê (Đà Bắc) luyện tập môn bóng bàn nâng cao sức khỏe. 

Tại sân chơi trụ sở làm việc xã Nánh Nghê, luyện tập các môn thể thao bóng chuyền cứng, bóng bàn… với khoảng 15 vận động viên. Theo đó, việc tập luyện được duy trì sinh hoạt hàng ngày, hình thành thói quen, nề nếp nhằm giải tỏa những áp lực, mệt mỏi sau những giờ làm việc căng thẳng. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, sân chơi không tập trung quá 20 người, đồng thời bố trí nước sát khuẩn tay. Anh Xa Văn Phanh cho biết: Chiều nào cũng vậy, tôi và những người anh em có chung niềm đam mê thể thao cùng nhau tổ chức tập luyện, giao lưu, thi đấu. Tùy vào từng sở thích mỗi người, lúc thì chơi bóng bàn, lúc lại đánh bóng chuyền mềm. Rèn luyện thể thao không chỉ nâng cao sức khỏe mà con giúp tinh thần sảng khoái, gắn bó, đoàn kết với nhau nhiều hơn.

Xã Nánh Nghê có 827 hộ dân, 3.331 nhân khẩu sinh sống tại 9 xóm. Tỷ lệ người dân thường xuyên rèn luyện TDTT duy trì đạt trên 30%. Trong đó, các môn thể thao được Nhân dân ưa chuộng như: Bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn… Tuỳ theo từng lứa tuổi, sở thích và sức khỏe, các thôn, xóm trên địa bàn đã thành lập các tổ, nhóm duy trì tập luyện thể thao hàng ngày. Lực lượng chủ yếu là cán bộ, đoàn viên, thanh niên, phụ nữ, người cao tuổi… Theo rà soát, toàn xã hiện có 2 sân bóng chuyền tại trụ sở làm việc UBND xã, 3 sân cầu lông… Ngoài ra, người dân trên địa bàn các xóm tận dụng các khoảng đất trống để dựng cọc, mua lưới về để tổ chức vui chơi, luyện tập. Bên cạnh đó, các môn thể thao dân tộc như: Đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ vẫn được duy trì tập luyện thường xuyên nhằm chuẩn bị cho các giải thể thao của huyện, tỉnh tổ chức. Đồng thời góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc truyền thống, truyền lửa cho các thế hệ kế cận.

Để tạo sân chơi thể thao bổ ích cho Nhân dân tham gia thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn, xã đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể huy động nguồn ngân sách, nguồn quỹ xã hội hóa để duy trì tổ chức các giải thể thao vào dịp lễ, tết. Qua đó tạo không khí vui tươi phấn khởi, thu hút đông đảo con em đi làm ăn xa về tụ họp, giao lưu thi đấu. Đồng thời, duy trì tổ chức các buổi giao lưu thể thao cuối tuần với xã Giáp Đắt, Mường Chiềng và một xã giáp ranh của tỉnh Sơn La, Phú Thọ.  

 Vấn đề đặt ra hiện nay đối với công tác phát triển TDTT tại xã Nánh Nghê còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Thực tế hiện nay, là xã thuộc vùng 135, nguồn ngân sách hạn hẹp, đời sống kinh tế người dân còn nhiều khó khăn. Theo rà soát, trên địa bàn xã chưa xây dựng được sân vận động, nhà văn hóa có sân chơi thể thao… Anh Bùi Văn Thượng, xóm Mọc chia sẻ: Các sân bóng chuyền tại trụ sở UBND xã và các xóm đều chưa có hệ thống đèn chiều sáng, do đó, vào mùa đông chỉ chơi được khoảng 30 - 45 phút là trời đã tối rồi. Ngoài ra, mỗi lần câu lạc bộ bóng đá của các thôn, xóm tổ chức giao lưu thì phải di chuyển gần 20 km ra xã Mường Chiềng mới có sân thi đấu.

 Đồng chí Bùi Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND xã Nánh Nghê cho biết: Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực rèn luyện TDTT nhằm nâng cao sức khỏe, tăng tính đoàn kết trong Nhân dân. Chú trọng phát triển các môn thể thao thế mạnh như: Bóng chuyền, kéo co, đẩy gậy… Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước để xây dựng, nâng cấp sân chơi các nhà văn hóa, mua sắm trang thiết bị cơ sở vật chất phục vụ vui chơi và tập luyện hàng ngày. Qua đó thúc đẩy phong trào luyện tập thể thao quần chúng, tạo khí thế thi đua, sôi nổi hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển KT-XH đã đề ra.


Đức Anh

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục