(HBĐT) - Ngày 28/11, tại Quảng trường Hòa Bình, Sở VH-TT&DL phối hợp với Công ty cổ phần Big Prize tổ chức giải bán Marathon tỉnh lần thứ I năm 2021. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và 150 vận động viên (VĐV) đến từ các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Sơn La, Lào Cai, Hà Nam, Thanh Hóa và Hòa Bình.


Các vận động viên xuất phát nội dung chạy bán Marathon cự ly 21 km.


Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt giải cự ly 21 km nam. 

Ngay sau lễ khai mạc, các VĐV đã thi đấu tranh tài ở nội dung chạy bán Marathon cự ly 21km nam, nữ với lộ trình xuất phát từ Quảng trường Hòa Bình qua cầu Hòa Bình 2, đường Hoàng Văn Thụ lên đập Thủy điện Hòa Bình, qua hầm Thủy điện Hòa Bình, chạy theo đường dọc bờ sông Đà, qua khu di tích lịch Nhà tù Hòa Bình, qua cầu Đúng về cầu Hòa Bình 2 và về đích tại Quảng trường Hòa Bình.  

Các thành phần tham gia giải đều tuân thủ thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Nếu là người ở địa phương khác yêu cầu phải tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19, thực hiện tets kháng nguyên SARS-CoV-2 theo quy định của Bộ Y tế.

Thông qua giải chạy nhằm giới thiệu, quảng bá tới bạn bè trong nước hình ảnh du lịch Hòa Bình, công trình thế kỷ Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, mở rộng quan hệ hợp tác, giao lưu VH-TT&DL với các tỉnh, thành phố trong cả nước với thông điệp: Hòa Bình là điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn. Qua đó, thiết thực hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch của tỉnh trong tình hình mới. Đồng thời, thúc đẩy phong trào tập luyện và phát triển môn chạy bán Marathon, tạo điều kiện cho các vận động viên được thi đấu, cọ sát, giao lưu để nâng cao trình độ, kinh nghiệm về chuyên môn, nâng cao ý thức cộng đồng về giữ gìn, bảo vệ môi trường thiên nhiên.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao giải nhất cự ly 21 km nam cho VĐV Đinh Thanh Huệ - Hòa Bình; nhì: Xa Thanh Sơn – tuyển điền kinh Quốc gia; ba: Lê Anh Hào - tuyển điển kinh Quốc gia; khuyến khích: Nguyễn Duy Lân – Hà Nội. Cự ly 21km nữ, nhất: VĐV Bùi Thị Lương - tuyển điển kinh Quốc gia; nhì: Hà Thị Thanh Huyền – Hòa Bình; ba: Trương Thị Quyên – Hà Nội; khuyến khích: Nguyễn Thị Lệ Quyên – Hòa Bình.

 Đỗ Hà

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục