Hết xà ngang rồi cột dọc đã từ chối bàn thắng của Quang Hải khiến tuyển Việt Nam phải nhận thất bại 0 - 2 trước tuyển Thái Lan ở trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2020.


Tuyển Thái Lan chơi một trận đấu chặt chẽ với chiến thuật hợp lý.

Bước vào trận bán kết với tuyển Thái Lan, HLV Park Hang-seo đã có khá nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam so với trận đấu gặp Campuchia. Thủ môn Trần Nguyên Mạnh trở lại khung gỗ bắt chính. Đáng chú ý, Văn Toàn lần đầu tiên được đá chính ở AFF Cup 2020 để cùng Công Phượng hợp thành bộ đôi trên hàng công. Đây được xem là thay đổi khá bất ngờ của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Hiệp 1 đã diễn ra rất hấp dẫn, quyết liệt xứng đáng với trận đấu của 2 đội bóng hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Rất nhiều những pha bóng kỹ thuật được cầu thủ 2 đội trình diễn trên sân vận động quốc gia Singapore.

Tuy nhiên, trong một "tai nạn" trong phòng ngự của Văn Thanh đã khiến tuyển Việt Nam phải nhận bàn thua sớm ở phút thứ 14. Từ pha phản công nhanh, sau đường chuyền của cầu thủ Thái Lan, Hồng Duy trong tình huống băng ra cắt bóng đã trượt chân để Chanathip thoát xuống đối mặt thủ môn Nguyên Mạnh. Pha phá bóng của Nguyên Mạnh đập trúng chân Chanathip bay ngược về lưới.

Đúng 10 phút sau, Chanathip lại là người ghi bàn nâng tỷ số lên 2 - 0 cho tuyển Thái Lan. Đây là pha ghi bàn rất đẹp mắt nhưng những pha bật nhả một chạm vô cùng kỹ thuật, chính xác.

Tuyển Việt Nam có cơ hội rút ngắn tỷ số ở phút 33. Tuy nhiên, pha đá phạt của Quang Hải lại đưa bóng chạm cột dọc.

Bước sang hiệp 2, HLV Parl Hang-seo đã có những điều chỉnh nhân sự để kiếm tìm bàn thắng. Nhưng trong một ngày thi đấu cực kỳ chặt chẽ, các cầu thủ Thái Lan đã hóa giải tốt những tình huống tấn công của tuyển Việt Nam.

Phút 67, Quang Hải đã có cú sút xa đầy uy lực nhưng bóng sau đó lại tìm trúng xà ngang dội ra ngoài.

Những phút cuối trận đã diễn ra khá kịch tính. Đầu tiên là phút 84, thủ môn Nguyên Mạnh đã xuất sắc cản phá pha sút phạt 11m của Chanathip.

Sau đó, trọng tài chính đã bỏ qua rất nhiều tình huống mà đáng ra tuyển Việt Nam được hưởng phạt đền.

Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0 nghiêng về tuyển Thái Lan.

Như vậy, thành tích bất bại của HLV Park Hang-seo trước các đội bóng Đông Nam Á suốt 4 năm qua đã phải dừng lại ở con số 34 ở các đấu trường khu vực và không thua tại AFF Cup là 13 trận liên tiếp. Riêng với tuyển Thái Lan, thành chìtừ hoà tới thắng suốt 4 năm qua cũng đã dừng lại ở con số 6 (tính cả U23 và ĐTQG).

Trận bán kết lượt về giữa tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan sẽ diễn ra ngày 26/12.

 

Đội hình xuất phát của 2 đội:

Việt Nam:Nguyên Mạnh, Văn Thanh, Duy Mạnh, Ngọc Hải, Thành Chung, Hồng Duy, Quang Hải, Hoàng Đức, Tuấn Anh, Văn Toàn, Công Phượng.

Thái Lan:Chatchai, Theerathon, Kritsada, Tom Bihr, Narubadin, Sarach, Phitiwat, Thanawat, Chanathip, Supachok, Dangda.

 


Theo Baotintuc

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục