Tại buổi họp báo trước trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 được tổ chức ngày 25/12, HLV Park Hang-seo cho biết ông đã nhắc nhở các cầu thủ đội tuyển Việt Nam phải bình tĩnh, không được nóng vội trước trận bán kết lượt về gặp Thái Lan dù đã thua 0-2 ở lượt đi.


Cầu thủ Quang Hải dẫn bóng trước sự đeo bám của cầu thủ đội Thái Lan trong trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2020 tối 23/12/2021, trên sân vận động Quốc gia Singapore.

HLV ParkHang-seo nói: "Đầu tiên tôi muốn chúc mừng Giáng sinh tất cả mọi người. Trận thua 0-2 ở lượt đi khiến mọi chuyện không hề dễ dàng với đội tuyển Việt Nam nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi yêu cầu các cầu thủ cố gắng phát huy hết vai trò của mình. Tôi muốn họ tiếp cận trận đấu một cách bình tĩnh, không được nóng vội. Ngày mai là một cuộc chiến đẹp, một trận đấu không có chỗ cho sự hối hận hay tiếc nuối. Làm sao tôi biết đội Thái Lan thay đổi hay tiếp cận trận đấu như thế nào. Có thể họ thay đổi cách tiếp cận, sơ đồ chiến thuật hay con người. Chúng tôi thì phải chuẩn bị nhiều kịch bản để ứng phó với họ. Dù đã thua 0-2 nhưng độituyển Việt Nam vẫn sẽtiếp cận trận đấu tới theo cách cũ".

Về những va chạm xảy ra sau khi trận bán kết lượt đi gặp đội tuyển Thái Lan kết thúc, cụ thể với hậu vệ Theerathon Bunmathan, thầy Park lên tiếng: "Sau trận bán kết lượt đi, đội Thái Lan qua khu vực của tôi, ngay trước mặt chúng tôi. Tôi chỉ muốn nói với anh ấy là đừng có làm vậy nữa. Tôi cũng hiểu tâm trạng của họ, 4 năm rồi họ chưa từng thắng đội Việt Nam nhưng tôi không bao giờ dạy cầu thủ của mình làm như vậy. Tôi cũng muốn nói về trọng tài. Anh ấy không có những quyết định đủ mạnh với đội tuyển Thái Lan. Tôi đã xem lại video, đặc biệt là những pha tranh cãi. Thật sự tôi đã mất ngủ sau trận đấu. Tôi nghĩ hàng triệu người Việt Nam rất buồn khi phải chứng kiếnnhững cảnh như vậy. Tôi nghĩ anh ấy có thời gian thì nên xem lại trận đấu và các quyết định của mình".

Trong khi đó, tiền vệ Lương Xuân Trường cho biết: "2-0 là tỉ số không dễ nhưng đây không phải nhiệm vụ bất khả thi. Chúng tôi sẽ cố gắng, làm đủ mọi cách để ghi ít nhất 2 bàn ở trận đấu tới. So với trước đây thì ở hiệp 1 lượt đi, Thái Lan chơi tốt hơn nhưng hiệp 2 đội tuyển Việt Nam đã giành lại thế trận. Như mọi người thấy chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng trong bóng đá nhiều khi may mắn không đến. Do đó ở trận lượt về, chúng tôi sẽ làm mọi cách để gỡ lại 2 bàn.Chúng tôi không sợ Thái Lan".

Trận bán kết lượt về giữa đội tuyểnViệt Nam và đội tuyển Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 26/12 trên sân vận động quốc gia Singapore.

 


Theo Baotintuc

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục