(HBĐT) - Theo đồng chí Bùi Thị Niềm, Giám đốc Sở VH-TT&DL, nội dung xuyên suốt của Giải bán Marathon tỉnh lần thứ I - năm 2021 nhằm triển khai có hiệu quả Chương trình hành động số 15-CTr/TU, ngày 22/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/1/ 2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2014 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030; thiết thực đẩy mạnh hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch trong tình hình mới theo quan điểm của Chính phủ "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.


Các vận động viên khởi động cung đường trải nghiệm khu du lịch hồ Hòa Bình.

Diễn ra vào cuối tháng 11/2021, sự kiện giải thể thao bán Marathon trên khu du lịch hồ Hòa Bình đã thu hút sự tham gia của 150 vận động viên (VĐV) đến từ các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Sơn La, Lào Cai, Hà Nam, Thanh Hóa và Hòa Bình. Tranh tài ở nội dung chạy bán Marathon cự ly 21 km nam, nữ, các VĐV trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi lần đầu tiên được du lịch bằng chính đôi chân của mình với đường chạy xuất phát từ nội đô TP Hòa Bình, "đắm mình” dọc bên bờ sông Đà, trải nghiệm cung đường di tích lịch sử quốc gia Nhà tù Hòa Bình - nơi ghi dấu quá khứ cách mạng hào hùng của dân tộc. Ấn tượng hơn cả là các VĐV trải qua những thử thách hết sức đặc biệt và mới mẻ khi chạy theo đường zích zắc trên đập thủy điện Hòa Bình, hầm thủy điện Hòa Bình.

Để giải diễn ra ý nghĩa, thành công và đảm bảo an toàn tuyệt đối, Ban tổ chức đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, phương án bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19, vệ sinh dịch tễ, cảnh quan môi trường, chăm sóc sức khoẻ. Với thành phần tham gia giải là người ở địa phương khác đều phải đáp ứng yêu cầu tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19, tiêm mũi 2 ít nhất sau 14 ngày và không quá 12 tháng, thực hiện test kháng nguyên SARS-CoV-2 theo quy định.

Bên cạnh tuyên truyền nâng cao rèn luyện sức khỏe, hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Giải bán Marathon tỉnh lần thứ I - năm 2021 đã tăng cường giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Hòa Bình, công trình thế kỷ Nhà máy thủy điện Hòa Bình, góp phần mở rộng quan hệ hợp tác, giao lưu văn hoá, thể thao, du lịch với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng thời, truyền đi thông điệp quan trọng, đó là "Du lịch  Hòa Bình - điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn” đến bạn bè, du khách trong nước, quốc tế. 

Theo Ban tổ chức giải, đây cũng là một trong những hoạt động khởi đầu để xây dựng những chương trình chạy bán Marathon trên khu du lịch hồ Hòa Bình vào những năm tiếp theo. Tỉnh xác định trong thời gian tới cần tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch thể thao đặc trưng, trong đó có các sản phẩm du lịch đạp xe, chạy bán Marathon… Xây dựng được các tuyến, cung đường đặc sắc, hấp dẫn để thu hút du khách thăm quan, trải nghiệm.

Bùi Minh


Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi

Cú đúp của Vĩ Hào và pha lập công của Văn Tùng đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 3-1 ở trận ra quân tại bảng D, VCK U23 châu Á 2024.

Lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam xuất trận

ĐT U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào lúc 22 giờ 30 trên Sân vận động Al Janoub.

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục