(HBĐT) - Là một trong những địa phương thường xuyên giành được thứ hạng cao tại các giải thi đấu thể thao của huyện, xã Bao La (Mai Châu) chú trọng phát triển thể thao quần chúng lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng. Qua đó nhằm tuyển chọn các tài năng để bồi dưỡng, tổ chức giao lưu cọ xát, góp phần nâng cao trình độ, kinh nghiệm thi đấu.


Người dân xã Bao La (Mai Châu) duy trì tổ chức giao lưu, thi đấu bóng chuyền nhằm tạo cơ hội cọ xát, nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Cuối giờ chiều, tại sân chơi trụ sở làm việc UBND xã Bao La sôi nổi với tiếng hò reo, cổ vũ trước những pha bóng  hấp dẫn. Đã thành thông lệ, bóng chuyền là "món ăn tinh thần” gắn kết cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn sau những giờ làm việc căng thẳng, đồng thời giúp người dân nâng cao thể chất, xua tan mệt mỏi. Anh Hà Công Thọ, xóm Báo cho biết: "Phong trào luyện tập thể dục thể thao (TDTT) trên địa bàn xã đã được hình thành, duy trì nề nếp trong đời sống Nhân dân. Mọi người đến sân với niềm đam mê thể thao và mong muốn rèn luyện sức khỏe. Trong quá trình luyện tập, những người chơi tốt sẽ hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm để mọi người cùng tiến bộ”. 

Xã Bao La có 5.198 nhân khẩu, 1.201 hộ sinh sống tại 10 xóm trên địa bàn. Theo rà soát, tỷ lệ người dân thường xuyên rèn luyện TDTT đạt trên 40%. Trong đó, các môn thể thao quần chúng thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện như: Bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, kéo co, đẩy gậy… Tùy theo sở thích, lứa tuổi, tại các thôn, xóm đã thành lập được các tổ, nhóm, câu lạc bộ (CLB) thể thao nhằm duy trì tập luyện, giao lưu thi đấu. Lực lượng chủ yếu tham gia rèn luyện thể thao là đoàn viên thanh niên, phụ nữ, người cao tuổi… Từ nguồn ngân sách Nhà nước hỗ trợ, xã đã bố trí kinh phí đầu tư, nâng cấp các sân chơi tại Nhà văn hóa, sân vận động trung tâm. Toàn xã hiện có 2 sân bóng đá, trên 20 sân bóng chuyền tại các thôn, xóm trên địa bàn. 

Hàng năm, xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tăng cường phối hợp tổ chức 3 - 4 giải thi đấu thể thao nhằm thúc đẩy phong trào, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng trong các dịp lễ, Tết. Đồng thời duy trì tổ chức giao lưu, thi đấu cọ xát với các địa phương giáp ranh, vùng lân cận. Từ đó là cơ sở để các vận động viên nâng cao trình độ chuyên môn, học hỏi lẫn nhau để tích lũy kinh nghiệm trước các giải thể thao do tỉnh và huyện tổ chức.

Để giành được thành tích cao tại các giải đấu, xã xác định các môn thể thao thế mạnh hình thành đội tuyển. Bên cạnh việc duy trì luyện tập hàng ngày, trước các giải thi đấu thể thao từ 10 - 15 ngày, các thành viên tham gia đội tuyển chú trọng nâng cao thể lực, các bài tập chiến thuật và rèn luyện tâm lý thi đấu. Ngoài ra, xã cũng chú trọng công tác phát hiện, đào tạo các tài năng trẻ thông qua các giải thi đấu của xã. Từ đó nhằm tuyển chọn, tạo nguồn vận động viên kế cận, tiếp nối truyền thống của thế hệ đi trước.

Đồng chí Hà Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Bao La cho biết: "Trong những năm gần đây, phong trào TDTT trên địa bàn phát triển rộng khắp, thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện. Xác định những môn thể thao thế mạnh như bóng đá, bóng chuyền… xã khuyến khích các tổ, nhóm, CLB thể thao trên địa bàn tích cực rèn luyện, hoạt động sôi nổi. Từ đó nhằm tuyển chọn, bồi dưỡng các vận động viên tham dự các giải của huyện và tỉnh tổ chức. Đồng thời góp phần thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, nỗ lực hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn”.

Đức Anh

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục