(HBĐT) - Ngày 18/3, UBND tỉnh tổ chức họp triển khai công tác chuẩn bị đăng cai tổ chức môn xe đạp trong chương trình Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 - SEA Games 31. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức địa phương chủ trì hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Môn xe đạp là 1 trong 40 môn thể thao được tổ chức trong chương trình SEA Games 31, dự kiến khoảng 400 người tham gia. Nội dung thi đấu gồm: Thi đấu xe đạp địa hình từ ngày 14 - 17/5/2022; thi đấu xe đạp đường trường từ ngày 19 - 22/5/2022. Trước đó sẽ diễn ra các hoạt động hưởng ứng, chào mừng, như: Tổ chức Giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hoà Bình lần thứ XXX, dự kiến ngày 23/4/2022; tổ chức phiên chợ vùng cao dự kiến từ ngày 13 - 19/5/2022 tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm tỉnh.

Để triển khai các nhiệm vụ phục vụ đăng cai tổ chức, tỉnh đã thành lập Ban tổ chức địa phương và 4 tiểu ban giúp việc, gồm tiểu ban: Chuyên môn kỹ thuật - cơ sở vật chất; tài chính, hậu cần và lễ tân; tuyên truyền và khánh tiết; an ninh - y tế và giao thông. Các tiểu ban đã đi khảo sát, xây dựng, thống nhất ban hành kế hoạch triển khai các điều kiện cơ sở vật chất, phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ, chăm sóc sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; cải tạo, nâng cấp hạ tầng đô thị; tuyên truyền, trang trí khánh tiết... Về công tác chuẩn bị đường đua, với nội dung thi đấu xe đạp đường trường, cơ bản các tuyến đường theo lộ trình đường đua đều đáp ứng yêu cầu chuyên môn kỹ thuật. Với nội dung thi đấu xe đạp địa hình, lộ trình đường đua đang tiến hành thi công đạt khoảng 90% khối lượng công việc, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/3/2022. Ban tổ chức môn xe đạp SEA Games 31 sẽ tổ chức kiểm tra tổng thể các điều kiện phục vụ đăng cai tổ chức môn xe đạp, dự kiến trước ngày 10/5/2022.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh nhấn mạnh: SEA Games 31 là sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh với sự tham gia của nhiều nước, mang tính quốc tế. Vì vậy, các đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ cần tập trung cao độ trong công việc. Đồng thời, đề nghị các tiểu ban cần bám sát các kế hoạch triển khai, tiếp tục rà soát phần việc trên tinh thần làm kỹ, không sót việc, phân công cụ thể không chồng chéo, rõ người, rõ việc. Tiểu ban chuyên môn kỹ thuật phối hợp với cơ quan chuyên môn kỹ thuật của T.Ư sớm kiểm tra lộ trình các tuyến đường đua. Tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công về lộ trình đường đua địa hình. Các tiểu ban khác thống nhất nội dung chương trình cụ thể với T.Ư để phối hợp, chủ động nắm thông tin, đảm bảo khâu khánh tiết, hậu cần, an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Cùng với đó tăng cường các hoạt động giới thiệu, quảng bá hình ảnh về đất và người, bản sắc văn hoá, các điểm du lịch của tỉnh.

Đỗ Hà

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục