Sáng nay 14.3, đội tuyển Việt Nam sẽ tái hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị cho 2 trận cuối vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Tuy nhiên một số tuyển thủ lại đang vướng phải những vấn đề khác nhau.

Chưa yên tâm người giữ thành

Thủ môn Tấn Trường vừa nhận kết quả âm tính khi xét nghiệm PCR với Covid-19 vào ngày 9.3 nhưng có thể vì sức đề kháng không quá tốt nên chỉ ít ngày sau anh đã nhiễm lại. Kết quả xét nghiệm PCR vào ngày 11 và 13.3 (ở 2 cơ sở y tế khác nhau) đều là dương tính. Tấn Trường buộc phải vắng mặt ở 2 trận đấu của CLB Hà Nội tại V-League 2022. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Tấn Trường sẽ không thể lên tập trung đội tuyển vào sáng 14.3. Hôm qua HLV Park Hang-seo đã cho gọi thủ môn Nguyễn Văn Hoàng của SLNA trám vào chỗ Tấn Trường.


Văn Toàn (trái) cùng các đồng đội ở HAGL chưa cho thấy phong độ tốt ở V-League, tạo âu lo khi lên tuyển MINH TRẦN

Hiện tại, đội vẫn còn 3 thủ môn, trong đó ngoài thủ môn kỳ cựu Trần Nguyên Mạnh còn có tân binh Vũ Tuyên Quang và người mới trở lại đội sau thời gian vắng bóng là Nguyễn Tuấn Mạnh. Nếu như Nguyên Mạnh vẫn đạt phong độ ổn định trong màu áo Viettel tại V-League 2022 thì 2 trường hợp còn lại gây lo lắng ít nhiều. Tuấn Mạnh (đội Đà Nẵng) hiện là thủ môn để lọt lưới nhiều nhất sau 4 vòng đấu, trong đó mới nhất là bị đội Thanh Hóa đánh bại với tỷ số đậm 3-0, còn trước đó là hòa đội Sài Gòn 2-2, hòa đội Hà Tĩnh 1-1. Như vậy, có thể hiểu phong độ của Mạnh đang khá chập chờn. Thủ môn Tuyên Quang có chiều cao rất tốt nhưng chưa từng thi đấu quốc tế và kinh nghiệm trận mạc ở đấu trường châu Á vẫn là con số 0.

Nhiều cầu thủ sức khỏe không tốt

Một số tuyển thủ ở các vị trí khác cũng đang có vấn đề về sức khỏe. Hùng Dũng sau khi khỏi Covid-19 chưa lấy lại độ sung mãn nên anh đã không đá chính trận Hà Nội FC tiếp đội TP.HCM. Quang Hải đáng lo hơn vì anh đang bị đau cơ lưng và không tập luyện cùng đội Hà Nội mấy ngày gần đây. Hải không có tên trong danh sách đăng ký trận vòng 4 vừa qua mà theo HLV Chun Jae-hoo "tôi chưa biết chính xác bao giờ Hải quay trở lại được”. Kể cả không thi đấu được trận bù gặp đội Thanh Hóa, khi lên tuyển Việt Nam, có thể Hải vẫn sẽ phải tập riêng.

Đội tuyển Việt Nam có 9 ngày chuẩn bị cho trận gặp Oman. Nếu Quang Hải không kịp lấy lại sức khỏe tốt, bài toán chiến thuật của thầy Park chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Một nhân tố khác cũng là mấu chốt ở hàng thủ là trung vệ Bùi Tiến Dũng cũng không đấu trận vòng 4 V-League khi Viettel làm khách trên sân của HAGL. Anh bị đau đầu gối nhưng vẫn lên tuyển vào sáng nay. Hậu vệ Hồ Tấn Tài cũng có chút vấn đề về sức khỏe. Nhiều nhân tố khác đang không có được phong độ cao như nhóm cầu thủ của HAGL, trong đó Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn chơi không tốt ở các trận đầu mùa giải. Trung vệ Trần Đình Trọng mới bị chấn thương (giật cơ) nên được thay thế bởi trung vệ trẻ của đội U.23 Việt Nam Nguyễn Thanh Bình (thay anh ở đội U.23 sẽ là Thái Bá Sang). Còn tân binh Nguyễn Văn Vĩ cũng không khỏe nên Đỗ Thanh Thịnh sẽ thay chỗ anh.


Theo Báo Thanh niên

Các tin khác


Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Khai mạc Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2024

Tối 11/4, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, Giải bóng chuyền các đội mạnh tranh Cúp Hùng Vương năm 2024 đã chính thức diễn ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục