Nhiều hoạt động thể thao đã diễn ra trong cả nước với điểm nhấn là Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thể thao Việt Nam 27/3 và hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á-SEA Games 31 tại Việt Nam trong tháng 5.


Các vận động viên dự Giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 63. (Ảnh HỮU VIỆT)

Tại Nhà thi đấu huyện Gia Lâm (Hà Nội), Sở Văn hóa và Thể thao thành phố phối hợp chính quyền huyện Gia Lâm và các ban, ngành tổ chức lễ phát động cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và phát động Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47-Vì hòa bình huyện Gia Lâm năm 2022.

Tham gia sự kiện có hơn 600 vận động viên (VĐV). Cùng ngày, hơn 300 VĐV thuộc các trường học, tổ dân phố, cơ quan, đoàn thể trên địa bàn quận Nam Từ Liêm đã dự lễ khởi động Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47-Vì hòa bình năm 2022.

Các VĐV chạy hưởng ứng và tranh tài theo nhóm học sinh trung học cơ sở, lứa tuổi 18-35, từ 36 tuổi trở lên cho nam, nữ.

* Cùng ngày, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022 với sự tham dự của hơn 6.000 người là VĐV chuyên nghiệp, cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, những người tiêu biểu, có uy tín trong nhân dân cùng đông đảo các em sinh viên, học sinh và người dân thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố biểu dương phong trào tập luyện thể dục thể thao, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, nhấn mạnh Ngày chạy Olympic và chuỗi các hoạt động thể thao trong tháng 3 góp phần đưa thành phố Hồ Chí Minh trở lại bình thường, thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19.

Trên địa bàn thành phố diễn ra Đại hội Thể dục-thể thao các cấp, giải thể thao cấp thành phố, giải thể thao học sinh cấp thành phố (với 28 bộ môn), giải năng khiếu, trẻ các môn thể thao, giải đua thuyền truyền thống...

* Tại Giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 63 kết thúc ngày 27/3 sau ba ngày tranh tài tại Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu), VĐV Đỗ Quốc Luật (đoàn Quân đội) xuất sắc về đích đầu tiên ở cự ly 10 km nam tuyển với thành tích 31 phút 28 giây 42.

Đây là lần thứ tám liên tiếp VĐV này đoạt vô địch nội dung 10 km nam tuyển. Hai VĐV về thứ hai và thứ ba ở nội dung này là Nguyễn Quốc Anh và Lê Tiến Long, đều là những gương mặt VĐV nổi tiếng của làng điền kinh Việt Nam.

Giải năm nay có 3.700 VĐV đăng ký, trong đó có hơn 200 VĐV chuyên nghiệp. Kết quả chung cuộc, VĐV Hoàng Nguyên Thanh (Bình Phước) đoạt Huy chương vàng (HCV) marathon nam tuyển. HCV marathon nữ tuyển thuộc về VĐV Hoàng Thị Ngọc Hoa (Bình Phước). Ở nội dung nam tuyển và nữ tuyển 21 km, HCV thuộc về VĐV Nguyễn Văn Lai (Quân đội) và Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định).

* Ngày 27/3, tại thành phố Hạ Long, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Giải Việt dã truyền thống lần thứ 51, Giải chạy tập thể lần thứ 28 và hưởng ứng SEA Games 31.

Hơn 3.000 VĐV đến từ các sở, ban, ngành, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người dân, học sinh, người lao động trên địa bàn tỉnh tham gia nội dung chạy tập thể. 106 VĐV đến từ 13 huyện, thị xã, thành phố tham gia Giải chạy việt dã với các nội dung: chạy 6 km, 4 km, 2 km dọc trên tuyến đường Trần Quốc Nghiễn bên bờ vịnh Hạ Long.

* Kỷ niệm Ngày Thể thao Việt Nam 27/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định tổ chức phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Giải Việt dã tỉnh năm 2022.

Giải có hơn 50 VĐV nam, nữ đến từ các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tranh tài ở hai cự ly là 5.000 m đối với nam và 3.000 m đối với nữ.

Tại thành phố Huế, gần 2.000 VĐV của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã dự lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và khai mạc Giải Việt dã truyền thống lần thứ 30 năm 2022. Các đoàn VĐV khối lãnh đạo, ban, ngành, khối đơn vị trường học và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã tham gia nội dung chạy hưởng ứng và chạy tập thể với quãng đường 1,3 km.

Sau phần chạy hưởng ứng, hơn 350 VĐV đã tranh tài tại Giải Việt dã truyền thống tỉnh theo lộ trình dọc hai bên bờ sông Hương ở các cự ly 6,2 km và 4,2 km.


Theo Nhandan.com.vn

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi

Cú đúp của Vĩ Hào và pha lập công của Văn Tùng đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 3-1 ở trận ra quân tại bảng D, VCK U23 châu Á 2024.

Lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam xuất trận

ĐT U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào lúc 22 giờ 30 trên Sân vận động Al Janoub.

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục