(HBĐT) - Ngay cả trong diễn biến dịch Covid-19, hoạt động thể dục, thể thao (TDTT), nhất là thể thao quần chúng trên địa bàn TP Hoà Bình vẫn lan toả và tiếp tục có chuyển biến về chất lượng. Phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” thu hút đông đảo Nhân dân hưởng ứng, tham gia.



Câu lạc bộ dưỡng sinh phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) thu hút hàng trăm người cao tuổi tham gia, tập luyện thường xuyên để nâng cao sức khoẻ.

Đồng chí Hoàng Văn Minh, Phó Bí thư TT Thành uỷ cho biết: Kể từ khi thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 1/12/2011 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT; trên cơ sở Chương trình hành động số 12-Ctr/TU, ngày 24/10/2021 của BTV Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, Thành uỷ đã ban hành Chương trình hành động để lãnh đạo, chỉ đạo, yêu cầu các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai kịp thời, nghiêm túc nghị quyết, coi việc đẩy mạnh phát triển TDTT là nội dung quan trọng trong chương trình hành động của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

Những năm qua, bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú như pa nô, áp phích, tin, bài phóng sự phát thanh, truyền hình, các buổi phổ biến giáo dục pháp luật tại nhà văn hoá xóm, tổ dân phố… đã tuyên truyền, vận động được nhiều nhóm đối tượng, tầng lớp Nhân dân tham gia phong trào TDTT. Định kỳ hàng năm, thành phố tổ chức phát động và hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân, phát động đợt cao điểm tuyên truyền và các hoạt động TDTT nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng… 

Từ năm 2012 đến nay, thành phố đã tổ chức 109 giải thể thao với trên 4.000 lượt VĐV tham gia. Ở cấp cơ sở tổ chức hàng trăm giải thể thao thu hút sự tham gia của hàng nghìn người. Đối với giải thể thao cấp tỉnh, thành phố đã tham gia 154 giải, kết quả đạt 142 huy chương vàng, 126 huy chương bạc, 136 huy chương đồng. Bên cạnh đó còn định kỳ tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng nhằm nâng cao sức khoẻ, phát triển thể chất, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh phổ thông. Qua đó, phát hiện, bồi dưỡng và đào tạo tài năng TDTT cho địa phương.

Lĩnh vực TDTT luôn được quan tâm đầu tư, huy động được nhiều tổ chức, tập thể, cá nhân đóng góp, tài trợ kinh phí, lập quỹ đầu tư xây dựng các công trình thể thao, các hoạt động TDTT quần chúng và thể thao thành tích cao, thành lập và tổ chức hoạt động của các CLB thể thao. Hàng năm, nguồn ngân sách chi cho các hoạt động TDTT là 450 triệu đồng, cấp phường, xã 25 triệu đồng/năm. Trên địa bàn có 1 sân vận động, 26 sân quần vợt, 1 nhà tập đa năng, 4 nhà thi đấu theo môn thể thao, 7 nhà tập của các phường, xã, 46 sân chơi thể thao tự tạo, 11 sân bóng đá mini, 129 sân bóng chuyền, 5 bể bơi, 68 bàn bóng bàn, 104 sân cầu lông của các ban, ngành.

Thành phố cũng bố trí nguồn kinh phí mở các lớp năng khiếu về TDTT nhằm đào tạo lực lượng VĐV trẻ kế cận tham gia các giải thi đấu cấp thành phố, cấp tỉnh, quốc gia. Khuyến khích các CLB thể thao phát triển. Công tác bảo tồn các môn thể thao dân tộc, phát huy bản sắc văn hoá trong hoạt động TDTT được các cấp uỷ, chính quyền quan tâm, chú trọng, thường xuyên tổ chức trong những dịp lễ kỷ niệm của đất nước, địa phương, trong hoạt động Hội xuân văn hoá - thể thao đầu năm. Một số môn thể thao dân tộc có VĐV tham gia thi đấu ở giải cấp thành phố, cấp tỉnh đạt thành tích cao.     

Đặc biệt, phong trào TDTT được gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phát triển TDTT trong cán bộ, công nhân viên chức, lao động, lực lượng vũ trang, người cao tuổi. Hiện nay, 190 nhà văn hoá xóm, tổ dân phố có sân chơi thể thao phục vụ nhu cầu tập luyện và thi đấu của các tầng lớp Nhân dân. 168 CLB thể thao do UBND các phường, xã ra quyết định thành lập. 456 nhóm, đội thể thao tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xóm, tổ dân phố. Trên 36% người dân luyện tập TDTT thường xuyên, 28% hộ gia đình thể thao. 98% người đạt chế độ rèn luyện thân thể.


Bùi Minh

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi

Cú đúp của Vĩ Hào và pha lập công của Văn Tùng đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 3-1 ở trận ra quân tại bảng D, VCK U23 châu Á 2024.

Lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam xuất trận

ĐT U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào lúc 22 giờ 30 trên Sân vận động Al Janoub.

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục