(HBĐT) - Cùng với một số môn thể thao thế mạnh là bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, bóng chuyền và nhiều môn thể thao phổ biến trong đời sống hiện nay như: Bóng đá, bơi lội, dưỡng sinh, cầu lông… thì môn việt dã cũng thu hút được không ít người dân trên địa bàn huyện Lương Sơn tham gia tập luyện thường xuyên. Năm 2022, căn cứ tình hình thực tế, huyện không tổ chức Giải Việt dã truyền thống nhưng đến nay, huyện đã hoàn thành công tác lựa chọn lực lượng vận động viên (VĐV), tích cực tập luyện, quyết tâm giữ vững thành tích tại Giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình lần thứ XXX, năm 2022.


Đội việt dã huyện Lương Sơn tích cực tập luyện, sẵn sàng cho ngày tranh tàitại Giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình lần thứ XXX, năm 2022. 

Có mặt tại sân vận động huyện, chứng kiến một buổi tập luyện mới thấy rõ được niềm đam mê, sự quyết tâm, khổ luyện của các huấn luyện viên, VĐV đội việt dã huyện trước ngày tranh tài ở Giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình. VĐV Đinh Tiến Hải bộc bạch: "Em rất vinh dự khi được là một trong những VĐV đại diện cho huyện thi đấu ở Giải Việt dã của tỉnh. Mỗi buổi tập luyện, em đều hoàn thành mọi bài tập trong giáo án tập luyện mà huấn luyện viên đưa ra. Hy vọng với sự quyết tâm và nỗ lực tập luyện hàng ngày, em sẽ giành được huy chương mang về cho đội việt dã huyện Lương Sơn”.

Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình không thể tổ chức. Ở mùa giải năm 2020, huyện Lương Sơn đã giành giải nhì toàn đoàn. Với 16 VĐV nòng cốt từ những mùa giải năm trước (trong đó có 4 VĐV dự bị), huyện tham gia tranh tài ở tất cả các nội dung thi đấu của Giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình lần thứ XXX, năm 2022. Nổi bật trong số đó không thể không nhắc đến những VĐV dày dặn kinh nghiệm như: Nguyễn Thị Thắm, Đinh Công Đại. Điều đáng chú ý ở đội việt dã huyện tại giải đấu năm nay là lực lượng VĐV được trẻ hóa. Đội nam trẻ và nữ trẻ đều là những gương mặt hoàn toàn mới, hứa hẹn tạo nên nhiều điều bất ngờ. Hiện nay, đội tuyển việt dã của huyện đang gấp rút tập luyện để giữ vững phong độ, thi đấu đạt kết quả tốt nhất tại giải.

Để đạt được nhiều thành tích ấn tượng tại một số giải thể thao của tỉnh do có sự quan tâm của các cấp, ngành trong huyện, đẩy mạnh phong trào thể thao quần chúng với những môn thể thao thế mạnh, trong đó có việt dã. Thời gian qua, huyện tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia tập luyện các môn thể thao; đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu tập luyện TDTT; tổ chức nhiều giải thi đấu, giao lưu tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích; duy trì hoạt động của các câu lạc bộ TDTT cơ sở… Nhờ đó, phong trào thể thao quần chúng trên địa bàn huyện phát triển mạnh, tỷ lệ người dân tập luyện TDTT thường xuyên và tỷ lệ gia đình thể thao tăng dần qua từng năm. 

Đồng chí Nguyễn Tiến Đông, Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT huyện Lương Sơn cho biết: "Xác định việt dã là một trong các môn thể thao thế mạnh của địa phương, thời gian qua, bằng nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, huyện không ngừng quan tâm xây dựng phong trào tập luyện môn việt dã, lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân. Tuy vậy, thời gian gần đây, công tác này cũng gặp phải không ít khó khăn. Một số VĐV trẻ, nòng cốt, triển vọng đi làm xa hoặc làm việc trong các khu công nghiệp, hạn chế về thời gian, không thể tham gia tập luyện và thi đấu giải. Phong trào phát triển mạnh tuy nhiên thành tích chưa được ổn định”.


 Linh Nhật


Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục