Sau chiếc HCV SEA Games 31, tuyển U23 Việt Nam đang hướng đến Vòng chung kết U23 châu Á 2022 diễn ra ở Uzbekistan vào tháng 6 tới với những thách thức không nhỏ.


U23 Việt Nam được dự báo sẽ gặp nhiều thách thức tại VCK U23 châu Á 2022 diễn ra ở Uzbekistan.

U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á 2022 với hai sự thay đổi lớn. Đầu tiên là HLV Park Hang-seo sẽ không còn dẫn dắt U23 Việt Nam mà thay bằng người đồng hương Gong Oh Kyun. Đội hình dự SEA Games 31 chỉ còn giữ lại 14 cầu thủ và bổ sung thêm 11 cầu thủ khác đã cùng tập luyện song song tại Hà Nội thời gian qua.

Thời gian dẫn dắt U23 Việt Nam của HLV Gong Oh-kyun là rất ít để làm quen với đội bóng. Nhiều khả năng, HLV này sẽ phát huy những gì mà chiến lược gia Park Hang-seo để lại. Tại giải U23 châu Á, U23 Việt Nam vẫn còn nguyên bộ khung ở hàng thủ gồm thủ môn Văn Toản, ba trung vệ Việt Anh - Thanh Bình - Tiến Long, cặp hậu vệ cánh Tuấn Tài - Văn Đô để đảm bảo sự chắc chắn "truyền thống" trong lối chơi phòng ngự. Nhưng ở phía trên, những cầu thủ thay thế ba đàn anh quá tuổi sẽ là bài toán khó với HLV Gong Oh-kyun.

Muốn đạt kết quả tốt tại giải U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam bên cạnh việc bảo vệ mành lưới và quan trọng nữa là phải ghi được bàn thắng. Nhiệm vụ không dễ dàng đặt lên vai hàng tiền đạo trong bối cảnh không có Tiến Linh. Những mảnh ghép mà ông Gong Oh-kyun đang tìm cách ghép nối vẫn chưa có nhiều thời gian đá cùng nhau, để kịp hiểu nhau. Hy vọng nơi hàng công được đặt vào phát hiện mới Nhâm Mạnh Dũng cùng Văn Tùng. Trải nghiệm ở SEA Games 31 sẽ là vốn rất quý để cả hai chân sút có thể hình rất tốt này tự tin hơn khi bước vào VCK U23 châu Á.

Cùng với đó, áp lực sẽ không nhỏ với nhà cầm quân 47 tuổi Gong Oh-kyun khi tiếp quản chiếc ghế HLV sau một triều đại được xem là cực kỳ thành công với bóng đá Việt Nam của HLV Park Hang-seo ở tuyển U23 Việt Nam khi vào chung kết Giải U23 châu Á 2018, 2 lần liên tiếp vô địch SEA Games.

"HLV Gong Oh-kyun là một HLV giỏi. Mỗi HLV sẽ có cách vận hành, quản lý cũng như triết lý chiến thuật khác nhau. Tôi tin U23 Việt Nam sẽ tiến bộ và phát triển, sau đó giành kết quả tốt ở VCK U23 châu Á sắp tới”- HLV Park Hang-seo

 


Trong khi đó, đội hình U23 Việt Nam hiện tại không được đánh giá cao bằng lứa trước do HLV Park Hang-seo dẫn dắt, vốn gồm nhiều ngôi sao chất lượng như Đoàn Văn Hậu, Quang Hải, Duy Mạnh… Tại SEA Games 31, U23 Việt Nam được "hưởng lợi” từ thực lực với sự góp mặt của 3 cầu thủ quá tuổi. Trong khi đó, các đối thủ lớn đều không mang quân số mạnh nhất có thể tham dự.

 

Với biến động nhân sự cả trên băng ghế huấn luyện lẫn đội hình, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang chờ đợi sự ra mắt của U23 Việt Nam phiên bản mới ở giải đấu này. Tất cả đều hy vọng ông Gong Oh-kyun sẽ kế thừa những gì HLV Park Hang-seo đã gầy dựng ở U23 Việt Nam và phát triển thêm những điểm mạnh vốn có của đội.

Màn trình diễn tại VCK U23 châu Á 2022 sẽ có tính chất rất quan trọng với ông Gong Oh-kyun. Đây là giải đấu U23 Việt Nam có thể trình làng những nhân tố mới, lối chơi mới. Lứa U23 Việt Nam hiện tại đóng vai trò rất quan trọng cho đội tuyển Việt Nam hướng đến vòng loại World Cup 2026, giải đấu mở rộng từ 32 lên 48 đội. Cơ hội cho tuyển Việt Nam sẽ tăng lên đồng nghĩa với việc đội cần tạo dựng nền tảng vững chắc ngay từ bây giờ với lứa kế thừa - U23 Việt Nam.

Sau gần 5 năm, U23 Việt Nam nay có một HLV mới và nếu ông Gong Oh-kyun muốn xây dựng một triết lý khác thì sẽ có rất nhiều điều chưa thể dự đoán được. Để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á, ông Gong Oh-kyun đã gọi tập trung tới 6 tiền đạo. Trong đó có 2 cái tên khá lạ lẫm với người hâm mộ là Khuất Văn Khang và Nguyễn Văn Trường. Sự góp mặt của 2 chân sút 19 tuổi này là bất ngờ nếu so với nhiều gương mặt nổi đình nổi đám trước đó. Hy vọng HLV người Hàn Quốc sẽ biết cách khai phá hết tiềm năng của những chân sút trẻ có trong tay để giúp họ trở thành những "khẩu thần công” mạnh mẽ.

Màn chuyển giao quyền lực ở đội tuyển U23 Việt Nam sẽ được xem là suôn sẻ nếu thầy trò ông Gong Oh-kyun có màn trình diễn và kết quả chấp nhận được, đặc biệt trước 2 đối thủ trong khu vực là U23 Thái Lan và U23 Malaysia.

Ngày 28/5, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với U23 UAE nhằm hoàn thiện đội hình cũng như gút danh sách 23 cầu thủ sang Uzbekistan tham dự VCK U23 châu Á 2022.

Ở VCK châu Á 2022, U23 Việt Nam nằm tại bảng C sẽ lần lượt gặp U23 Thái Lan (ngày 2/6), U23 Hàn Quốc (5/6) và U23 Malaysia (8/6).


Theo Baotintuc

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục