Liên đoàn bóng đá quốc tế (FIFA) vừa điều chỉnh các quy định nhằm giúp phụ nữ chuyển giới dễ dàng tham gia thi đấu các giải chuyên nghiệp.


Nữ cầu thủ Rebecca Catherine Quinn công khai chuyển đã đổi giới tính. 

Theo kênh truyền hình RT, dự thảo hướng dẫn mới sẽ loại bỏ giới hạn testosterone đối với các nữ cầu thủ chuyển giới và đề xuất các cầu thủ nên được phép thi đấu theo giới tính tự họ xác định.

FIFA đã đưa ra quyết định này sau cuộc đánh giá nội bộ vào năm 2020. Thay vì mức giới hạn cũ là 5 nmole/LL trong vòng 12 tháng trước khi thi đấu, FIFA khuyến nghị không áp dụng ngưỡng tối đa testosterone đối với các cầu thủ chuyển giới.

Các quy định mới vẫn đang trong giai đoạn tham vấn. Báo Anh Dailymail đưa tin một số người trong ban lãnh đạo cấp cao của FIFA vẫn còn quan điểm phản đối.

Nếu được thông qua, quy định mới sẽ đánh dấu một bước thay đổi đáng kể trong bối cảnh các vận động viên chuyển giới là chủ đề gây tranh cãi nhất trong làng thể thao. Bộ hướng dẫn mới không chỉ đề cập đến các vận động viên chuyển giới mà còn bao gồm cả những cầu thủ bóng đá có sự khác biệt về phát triển giới tính.

FIFA cũng đề xuất phụ nữ chuyển giới không được phép thi đấu ở các hạng mục nữ nếu họ có thể giữ được lợi thế cạnh tranh từ quá trình dậy thì của nam giới.

Tuy nhiên, để xác định được điều này vẫn còn mơ hồ và cần một hội đồng độc lập gồm các chuyên gia luật, nhân quyền, y học và tâm lý học đánh giá từng trường hợp.

Chủ tịch Ủy ban Y học Thể thao của World Rowing, Giáo sư Jurgen Steinacker, cảnh báo họ có khả năng giải thể môn bóng đá nữ nếu như một số cầu thủ có sự khác biệt về giới tính được phép tham gia.

Giáo sư Steinacker nhận xét: "Đánh giá từng trường hợp một cách riêng lẻ nghe có vẻ khả thi nhưng rất khó để xác định khi mà hội đồng không có tiêu chí,” Steinacker nhận xét.

Trái ngược quan điểm trên, Giáo sư Roger Pielke Jnr, một chuyên gia ở Colorado về chính sách thể thao, cho rằng các quy định mới của FIFA sẽ là một "bước tiến lớn hướng tới các chính sách cân bằng giữa sự công bằng và tính hòa nhập".

"FIFA có thể mở đường cho các liên đoàn thể thao quốc tế khác noi theo", ông dự đoán.

Vừa qua, nữ cầu thủ của đội tuyển bóng đá Canada Rebecca Catherine Quinn đã đi vào lịch sử của thể thao thế giới, khi trở thành vận động viên chuyển giới đầu tiên giành huy chương tại Olympic.

Theo báo Mỹ Washington Post, không loại trừ từng có vận động viên chuyển giới giành huy chương tại Thế vận hội, nhưng tất cả họ đều giấu giới tính thật của mình, nên chưa thể xác định người chuyển giới đầu tiên giành huy chương Olympic. Rebecca Catherine Quinn hiện công khai chuyện đã đổi giới tính, nên cô được tính là người đầu tiên.


Theo Baotintuc

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục