Bất ngờ lớn nhất ở vòng tám V.League 1- 2022 chiều tối 19/7 là chiến thắng của SHB Ðà Nẵng trước Sông Lam Nghệ An với sự tỏa sáng của tiền vệ trẻ Phi Hoàng khi lập cú đúp trên sân Hòa Xuân.


Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội Nam Ðịnh và Viettel. (Ảnh VPF)

Trước trận đấu này, Sông Lam Nghệ An đang có thành tích ấn tượng với ngôi đầu bảng và cũng là đội bóng duy nhất của giải đang có tới bốn trận thắng và số bàn thua thấp nhất nhờ có hàng phòng ngự chắc chắn. Tuy nhiên, đội bóng đang gặp nhiều khó khăn SHB Ðà Nẵng không những đánh bại được đội bóng xứ Nghệ mà còn thắng với tỷ số cách biệt 3-1. Cả hai đội vào trận với quyết tâm cao và thế trận khá cân bằng với nhiều cơ hội, song khả năng dứt điểm thiếu chính xác của các chân sút khiến hiệp một không có bàn thắng. Bước vào hiệp hai, đội khách đẩy cao tốc độ tấn công và tạo được sức ép về phía khung thành đối phương, trong khi đội chủ nhà lùi về chơi phòng ngự phản công. Trong thế trận lấn lướt đó, SHB Ðà Nẵng bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số từ sự tỏa sáng của Phi Hoàng sau pha đột phá táo bạo, loại bỏ hàng phòng ngự của đội bóng xứ Nghệ. Không những vậy, chính tiền vệ 19 tuổi này tiếp tục có pha xử lý bóng kỹ thuật tung cú sút chéo góc hạ gục thủ môn Văn Hùng, nâng tỷ số lên 2-0. Mặc dù đội khách có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2, song đó là tất cả những gì họ có thể làm được bởi ở phút cuối trận, Ðình Duy ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-1 cho SHB Ðà Nẵng.

Người hâm mộ Nam Ðịnh đã có niềm vui lớn tối qua khi các cầu thủ của họ giành được chiến thắng đầu tiên ở mùa giải này trên sân Thiên Trường trước đội Viettel. Sau khoảng thời gian đầu trận bị đội khách lấn lướt, các cầu thủ thành Nam dần lấy lại được thế trận và nhanh chóng triển khai tấn công với các pha lên bóng từ hai biên tạt vào khá nguy hiểm. Thế nhưng, cũng phải sang đến hiệp hai, khi huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ tung Marcio và Ðình Sơn vào sân để tăng cường sức mạnh cho hàng công thì thế trận của Nam Ðịnh mới thật sự khởi sắc, gây nhiều lúng túng cho hàng phòng ngự của Viettel. Sức ép lớn từ đối thủ khiến trung vệ Thanh Bình của Viettel mắc sai lầm đưa bóng vào lưới nhà khi nỗ lực phá bóng từ đường tạt ngang của Marcio, mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu cho Nam Ðịnh.

Trên "chảo lửa” Lạch Tray, đội bóng đất cảng cũng chấm dứt những lo ngại sau hai trận thua liên tiếp bằng chiến thắng 3-1 trước Topenland Bình Ðịnh. Sau những pha tấn công dồn dập, Rimario lập công đầu và tám phút trước khi hiệp một khép lại, Hải Huy tung cú đá bồi mang về hai bàn thắng dẫn trước cho Hải Phòng. Sau những điều chỉnh về chiến thuật, đẩy cao đội hình tấn công, Bình Ðịnh rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Tuy nhiên, về cuối trận, các cầu thủ đội khách đuối sức và tiếp tục nhận bàn thua thứ ba, chấp nhận thất bại.

 

Với kết quả loạt trận đầu của vòng tám, Sông Lam Nghệ An (13 điểm) đã bị đẩy xuống vị trí thứ hai, nhường ngôi đầu cho Hải Phòng (14 điểm), SHB Ðà Nẵng (10 điểm) vươn lên vị trí thứ bảy, trong khi Nam Ðịnh (6 điểm) cũng cải thiện được thành tích khi vươn lên đứng thứ 11.

 

TheoNhanDan


 

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục