Đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào tháng 9 và dự kiến tham dự một giải đấu giao hữu quốc tế do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức.


Đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế vào tháng 9 tại Việt Nam do VFF tổ chức - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đang trong quá trình chuẩn bị tổ chức giải giao hữu quốc tế tại Việt Nam. Dự kiến, giải đấu sẽ có 3 đội tuyển quốc tế có trình độ tương đối tốt tham dự cùng với đội tuyển Việt Nam.

Trung tuần tháng 9 cũng là thời điểm FIFA Days nên các cầu thủ Việt Nam đang thi đấu ở nước ngoài nếu được HLV trưởng triệu tập cũng có thể về nước để tập trung đội tuyển quốc gia và dự giải giao hữu quốc tế.

Theo kế hoạch, sau khi vòng 16 V-League 2022 kết thúc ngày 14-9, giải sẽ tạm nghỉ đến ngày 30-9 sẽ trở lại thi đấu vòng 17. Trong khoảng thời gian này, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tập trung và tham dự giải giao hữu quốc tế. Rất lâu rồi, VFF mới tổ chức một giải giao hữu quốc tế tại Việt Nam cho đội tuyển quốc gia tham dự.

Đây là quá trình chuẩn bị quan trọng của đội tuyển Việt Nam nhằm hướng tới AFF Cup. Theo đó, AFF Cup 2022 sẽ được tổ chức từ ngày 23-12-2022 đến 15-1-2023 và đây là giải đấu quan trọng nhất trong năm 2022 của bóng đá Việt Nam. 

Với mục tiêu giành huy chương vàng AFF Cup, giải đấu này có ý nghĩa rất lớn với VFF. Đồng thời, đây cũng là giải đấu cuối cùng trước khi hợp đồng của VFF với HLV Park Hang Seo kết thúc vào ngày 31-1-2023.

VFF cho biết đang cân nhắc về việc có tập trung đội tuyển U22/U23 Việt Nam trong thời điểm tháng 9 tới cùng với đội tuyển quốc gia hay không. VFF cho biết sẽ phải bàn thêm với HLV trưởng Gong Oh Kyun về việc này bởi giải đấu chính thức cho lứa tuổi này trong năm 2022 đã kết thúc. 

Mục tiêu dài hơi của đội tuyển U22 Việt Nam chính là chuẩn bị cho SEA Games 32 diễn ra vào tháng 5-2023 tại Campuchia.

Theo Báo Tuổi trẻ

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục