Trận chung kết giải vô địch bóng đá nữ châu Âu 2022, diễn ra giữa 2 đội tuyển Anh và Đức, đã ghi nhận số lượng cổ động viên đến sân cao kỷ lục - 87.192 người. Con số này cũng cao hơn lượng cổ động viên đến xem các trận đấu trước đây của giải đấu nam, cho thấy sức hút ngày càng lớn của bóng đá nữ đối với công chúng.




Trận chung kết bóng đá nữ châu Âu 2022 thu hút lượng cổ động viên đến sân kỷ lục. Ảnh: Getty Images
Trận đấu diễn ra hồi 18h00 ngày 31/7 tại Sân Wembley (Anh), khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về đội tuyển Anh. Bàn thắng trong hiệp phụ của Chloe Kelly đã mang về chiến thắng cho "Tam Sư" trong một trận đấu chứng kiến số lượng khán giả kỷ lục tới xem.

Bên cạnh những thông tin về nội dung cuộc tranh tài, trận đấu còn thu hút sự quan tâm lớn vì đã lập kỷ lục mới về số lượng cổ động viên trên sân. Kỷ lục trước đó được thiết lập trên khán đài Sân Old Trafford với 68.871 người. Đó là trận đấu mở màn giải bóng đá nữ châu Âu 2022, diễn ra giữa đội tuyển nữ chủ nhà Anh và đội tuyển nữ Áo.

Trong khi đó, kỷ lục về lượng cổ động viên trên sân đối với bóng đá nam được thiết lập năm 1964, trong trận đấu giữa chủ nhà Tây Ban Nha và Liên Xô cũ trên sân vận động Santiago Bernabeu, thành phố Madrid (Tây Ban Nha) với 79.115 người đến xem.

Do ảnh hưởng dịch COVID-19, trận chung kết bóng đá nam châu Âu diễn ra giữa Anh và Italy năm ngoái, cũng trên sân Wembley, lại có quy mô khiêm tốn hơn khi Ban tổ chức chỉ giới hạn số lượng 67.000 cổ động viên đến sân.

Giải vô địch bóng đá nữ châu Âu diễn ra tại Anh năm nay ghi nhận tổng cộng 574.875 lượt khán giả đến sân, cao hơn 2 lần so với con số ghi nhận trong giải đấu năm 2017 tại Hà Lan, với 240.055 người. Đây là những thống kê đáng ngưỡng mộ đối với bộ môn bóng đá nữ, đồng thời là minh chứng cho sự gia tăng sức hút của bóng đá nữ đối với những khán giả yêu thể thao trên thế giới.



                                    TheoBaotintuc

Các tin khác


Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục