Trong trận chung kết nội dung cờ nhanh Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games) lần thứ 11 diễn ra vào chiều 4/8, Đội tuyển cờ vua Việt Nam đã thi đấu hết sức ấn tượng, qua đó xuất sắc giành thêm 6 Huy chương Vàng (HCV), 3 Huy chương Bạc (HCB) và 3 Huy chương Đồng (HCĐ).


Nữ kỳ thủ Việt Nam Nguyễn Thị Mỹ Linh đối đầu đối thủ người Philippines trong trận thi đấu vòng loại nội dung cờ vua tiêu chuẩn vào sáng 31/7 tại thành phố Surakarta của Indonesia.

Số HCV nói trên thuộc về Nguyễn Thị Mỹ Linh ở hạng thương tật B2-B3 nữ; Đoàn Thu Huyền ở hạng thương tật P1 nữ; Đào Tuấn Kiệt ở nội dung B1 nam; Nguyễn Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Hồng và Nguyễn Thị Minh Thư ở nội dung B2-B3 nữ đồng đội; Đoàn Thu Huyền, Nguyễn Thị Kiều và Trần Thị Bích Thủy ở hạng thương tật P1 nữ đồng đội; Đào Tuấn Kiệt, Lê Văn Việt và Đinh Tuấn Sơn ở hạng thương tật B1 nam.

Điều đáng nói là số HCV nói trên của Đội tuyển cờ vua Việt Nam chiếm tới một nửa số HCV của nội dung cờ nhanh ASEAN Para Games 11. Hơn nữa, tính đến hết ngày 4/8, đội tuyển cờ vua Việt Nam cũng vươn lên tạm chiếm ngôi đầu bảng với 10 HCV, đứng trước Philippines (8 HCV) và chủ nhà Indonesia (6 HCV), đồng thời vượt hơn gấp 3 lần chỉ tiêu (3 HCV) đặt ra tại Đại hội lần này.

Theo ông Lê Hiền Thục, Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển cờ vua người khuyết tật Việt Nam, các kỳ thủ Việt Nam còn có cơ hội giành thêm HCV ở trận chung kết nội dung cờ chớp trong ngày thi đấu cuối cùng 5/8 với tổng cộng 12 bộ huy chương sẽ được trao.

 

Theo Baotintuc

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục